Nguyên trưởng công an xã bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền phạt

11:40, 09/05/2014
|

Ông Lê Văn Lợi - nguyên Trưởng Công an xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa) bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”...

Ảnh minh họa
Ảnh minh hoạ

Ông Nguyễn Hữu Tiến - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Lợi - nguyên Trưởng Công an xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” được quy định tại Điều 281, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 11/4/2014, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Hòa cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án. Hiện ông Lợi bị tạm đình chỉ công tác, tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng để phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, trong năm 2012, lợi dụng chức vụ là Trưởng Công an xã Hòa Quang Bắc, Lê Văn Lợi đã nhiều lần chiếm đoạt tiền từ việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự để tiêu xài cá nhân, không nộp vào ngân sách Nhà nước.

Cụ thể như ngày 7/4/2012, Lê Văn Lợi thu tiền xử phạt hành chính 3 triệu đồng của Nguyễn Duy Vương, Nguyễn Duy Vân, Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Ngân Tuấn (đều cùng trú xã Hòa Quang Bắc) vì có hành vi đánh nhau, nhưng sau đó Lợi chỉ ghi biên lai và nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 420.000 đồng, số tiền còn lại, Lê Văn Lợi bỏ túi riêng.

Tương tự, ngày 21/10/2012, Lê Văn Lợi thu tiền xử phạt hành chính ông Lê Cao Rang ở xã An Mỹ, huyện Tuy An 1.500.000 đồng, nhưng chỉ viết biên lai nộp ngân sách 150.000 đồng, còn lại 1.350.000 đồng, Lê Văn Lợi chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Ngoài ra, Lê Văn Lợi còn nhiều lần thu tiền xử phạt hành chính khác nhưng không nộp vào ngân sách mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.


(theo TTXVN)

Ý kiến bạn đọc