Mang súng bắn điện đi cướp tài sản

20:51, 03/03/2014
|

(VnMedia) - Bị phát hiện định trộm xe máy, đối tượng Định bỏ chạy, khi quần chúng nhân dân đuổi theo, đối tượng đã dùng súng bắn điện bắn người, tiếp tục cướp tài sản và bỏ chạy...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 01/3, tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Bảo Vân (SN 1983, quê Gia Lai) và Phan Văn Định (SN 1979, quê Tây Ninh) định trộm xe máy, bị chủ xe phát hiện tri hô, Định và Vân bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô, anh Nguyễn Văn Tới (SN 1975, trú tại địa phương) lấy xe máy đuổi theo thì bị tên Định dùng súng bắn điện bắn anh Tới ngã xuống đường, cướp xe máy của anh Tới bỏ chạy, bị lực lượng Công an xã Thanh Tuyền chốt chặn, bắt giữ Định và Vân, tạm giữ để điều tra, xử lý.

Cũng trong ngày 01/3, tại ấp Long Bình, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tình Bình Dương, do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Đoàn Văn Tư (SN 1996, ở TP Thủ Dầu Một) đến nhà Bùi Thị Hiếu (SN 1990, ở ấp Long Bình) dùng súng bắn bị thương bà Thạch Thị Nga (SN 1965, mẹ của Hiếu). Một số người trong gia đình Hiếu đã dùng dao và gậy đánh Tư bị thương. Tại hiện trường, Công an địa phương đã thu giữ 01 khẩu súng cabin, 15 viên đạn và 01 vỏ đạn, 01 con dao và 01 gậy tre. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.


Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc