Hàng nghìn đối tượng bị bắt trong cao điểm trấn áp tội phạm

17:30, 11/03/2014
|

(VnMedia) - Công an TP Hà Nội đã điều tra, khám phá 663 vụ, bắt 1.027 đối tượng phạm pháp hình sự; đồng thời triệt phá 300 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 851 đối tượng... trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm vừa qua.

Ảnh minh họa
Tang vật thu giữ trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Ngày 11/3, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ-2014 (từ 16/12/2013 đến 28/2/2014); Sơ kết việc thực hiện kế hoạch 141/KH-CAHN-PV11 về tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển mô tô, xe máy, lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định, mang vũ khí khi tham gia giao thông.

Thay mặt ban giám đốc Công an thành phố, Thiếu trướng Trần Thùy – Phó Giám đốc Công an thành phố đã báo cáo tóm tắt hoạt động của ngành công an trong 3 tháng cao điểm vừa qua. 

Theo đó, trong 3 tháng thực hiện, Công an thành phố đã tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm có tổ chức, băng ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn bán phụ nữ trẻ em, tội phạm ma tuý, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị - văn hoá - thể thao diễn ra trên địa bàn Thủ đô. 

Công an thành phố đã khám phá 663 vụ, bắt 1.027 đối tượng phạm pháp hình sự; đồng thời khám phá 29 vụ trọng án; triệt phá 300 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 851 đối tượng, xóa 331 ổ nhóm TNXH, bắt 1.300 đối tượng.

Trong phòng, chống tội phạm ma túy, công an TP đã phát hiện, khám phá 770 vụ, 888 đối tượng phạm tội. Công an TP đã huy động hơn 8.800 lượt CBCS kiểm tra công tác lưu trú và tạm vắng; vận động thu hồi 15 súng quân dụng, 2 súng thể thao, 19 súng săn, 2 mìn, 6 lựu đạn, hơn 5.300 viên đạn, hơn 400 dao kiếm các loại…

Về tội phạm kinh tế, trong 3 tháng cao điểm, đã điều tra khám phá 669 vụ, 677 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế; 28 vụ vận chuyển mua bán pháo trái phép; 314 vụ buôn bán hàng lậu, hàng cấm; 47 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đặc biệt, tội phạm về vi phạm môi trường được xử lý triệt để, số vụ bị phát hiện và xử lý lên đến hơn 700 vụ với 711 đối tượng. Qua đó tiến hành khởi tố 11 vụ, 12 đối tượng, xử lý hành chính 604 vụ, 607 đối tượng.

Tội phạm công nghệ cao được lực lượng công an thành phố đặc biệt quan tâm với số vụ triệt phá là 38 vụ, 52 đối tượng. Theo đó, chuyển cơ quan điều tra 10 vụ, 20 đối tượng, xử lý hành chính 28 vụ, 33 đối tượng...

Về quá trình thực hiện kế hoạch 141 (từ tháng 8/2011), các tổ công tác đã kiểm tra, xử lý hơn 89.500 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt hành chính hơn 49 tỷ đồng, tạm giữ hơn 46.000 lượt phương tiện.

Các tổ công tác 141 cũng đã phát hiện, bắt giữ 3.400 vụ, hơn 3.800 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, qua đó các cơ quan chức năng đã truy tố 631 vụ, 852 bị can. Tang vật thu giữ được qua hoạt động của các tổ 141 gồm 19 súng quân dụng, hơn 300 viên đạn, 81 súng công cụ hỗ trợ, 1 quả lựu đạn, hơn 14kg ma túy các loại cùng nhiều loại vũ khí, tang vật phạm pháp khác...

Nhìn chung, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua, lực lượng công an từ TP đến quận, huyện đã nghiêm túc triển khai, đảm bảo TTXH trên địa bàn thành phố; phạm pháp hình sự được kiềm chế, số vụ trọng án giảm, không để xảy ra các vụ khủng bố, phá hoại, đột biến, bất ngờ...

Nhân dịp này, 10 tập thể, cá nhân thuộc Công an TP được tặng thưởng Huân chương Chiến công; 25 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 19 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an; 23 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của UBND Thành phố...


Khánh Công - (tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc