Phá xới bạc hoạt động trong quán tẩm quất

07:05, 14/02/2014
|

(VnMedia) - Bất ngờ ập quán tẩm quất huyện Hoài Đức (Hà Nội), lực lượng chức năng bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi đánh bạc. Các đối tượng này đều là chủ quán, quản lý và khách của các quán đấm lưng, tẩm quất dọc quốc lộ 32...

Ảnh minh họa
Tang vật thu giữ trên chiếu bạc

Ngày 13/2, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 8 đối tượng, để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc là Đỗ Văn Thành (40 tuổi); Trần Học Túc (35 tuổi); Dương Minh Hiệp (43 tuổi); Nguyễn Thị Khánh (27 tuổi); Hoàng Thị Tiếp (34 tuổi); Dương Tấn Kỳ (24 tuổi) và Đỗ Thanh Mạnh (21 tuổi). Nguyễn Trần Lương (32 tuổi) bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 10/2, Công an huyện Hoài Đức bất ngờ kiểm tra hành chính quán tẩm quất do Nguyễn Trần Lương chủ tại thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng trên đang có hành vi đánh bạc, bằng hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ gồm một bộ bát đĩa và 8,6 triệu đồng.

Một cán bộ công an huyện Hoài Đức cho biết, xới bạc này hoạt động từ đầu tháng 2 đến nay.
Các con bạc đều là chủ quán, quản lý và khách của các quán đấm lưng, tẩm quất dọc quốc lộ 32. Để nhập cuộc, họ phải nộp cho Nguyễn Trần Lương số tiền 50.000 đồng để qua cửa.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc