Vụ cháy Trung tâm thương mại 500 tỷ: Khởi tố vụ án

06:47, 26/09/2013
|

(VnMedia)- Liên quan đến vụ xảy cháy tại Trung tâm thương mại TP. Hải Dương gây thiệt hại lên đến 500 tỷ đồng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 285 Bộ luật Hình sự, để làm rõ vi phạm của các cá nhân có liên quan, đưa ra xử lý trước pháp luật.

20130915-052902_1379208101.jpg

Lửa bao trùm 3 tầng của trung tâm.


Trước đó, như VnMedia đã đưa tin, vào hồi 3h25 ngày 15/9, lực lượng phòng cháy, chữa cháy thuộc Công an tỉnh Hải Dương nhận tin báo bằng điện thoại của anh Phạm Văn Ngạn (51 tuổi, trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương), Tổ phó Tổ bảo vệ đêm Trung tâm thương mại TP. Hải Dương, báo cháy tại ki ốt G 27+28 của chị Nguyễn Thị Huệ, tại tầng 1, Trung tâm thương mại TP. Hải Dương.

Ngay khi nhận tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng phòng cháy, huy động phương tiện tham gia chữa cháy, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản và tính mạng cho người dân ở xung quanh khu vực vụ cháy xảy ra. Đến 19h45 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại khoảng 500 tỷ đồng.

Để làm rõ nguyên nhân vụ cháy, từ 15-19/9, tổ công tác của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cũng đã lập chuyên án điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cơ quan điều tra đã triệu tập các thành viên Ban quản lý Trung tâm thương mại, cán bộ các tổ điện, bảo vệ trực đêm 15/9.

Quá trình điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương xác định, do thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, Ban quản lý, tổ điện, tổ bảo vệ đêm của Trung tâm thương mại TP. Hải Dương đã để xảy ra cháy, làm hư hỏng tài sản, hàng hóa của các hộ kinh doanh, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc