Bé gái 14 tuổi bị nhóm trai làng thay nhau hãm hiếp

17:55, 26/09/2013
|

Ngày 26/9, TAND Hà Nội xử kín vụ án hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cô bé 14 tuổi đã bị nhóm trai làng thay nhau hãm hiếp.

Ảnh minh họa
ảnh minh họa

Theo cáo trạng, do quen biết nhau từ trước, khoảng 19h30 ngày 28/12/2012, Lưu Văn Thành (14 tuổi, ở Phúc Yên) nhắn tin cho cháu V. (14 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) rủ đi chơi.

V. không dám một mình đi chơi cùng Thành nên ra điều kiện, chỉ đồng ý đi chơi nếu có thêm cô bạn là Lưu Hồng Hiệp (14 tuổi, ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội) đi cùng. Thành đã nhắn tin rủ Hiệp đi chơi và nói lại cho V. biết. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Thành chạy xe máy chở Hiệp đến cổng nhà V. để đón đi chơi. Khi qua cầu Xuân Hòa (Phúc Yên), Thành để Hiệp và V. chờ ngoài đường, còn anh ta đi đón Nguyễn Văn Dương (18 tuổi, cùng ở Phúc Yên) đến.

Đến nơi, vừa gặp V., Dương đã nảy sinh ý định hiếp dâm cô bé. Hắn gọi Thành ra nói riêng: “Để bọn anh ăn con kia”.

Hiểu ý Dương, Thành đồng ý. Lúc đó, có thêm một số thanh niên gồm Nguyễn Văn Chiến (17 tuổi, ở Phúc Yên), Trương Văn Sơn (19 tuổi, ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Hoàng Văn Đức (19 tuổi, thị xã Phúc Yên) đi hai xe máy đến nhập hội.

Dương gọi Chiến, Sơn, Đức ra chỗ khác để bàn nhau đưa cô bé 14 tuổi đến nơi vắng để "hại đời".
Sau khi thống nhất, cả nhóm đưa V. đi chơi. Khi đi qua cánh đồng La Khăng (huyện Sóc Sơn), bọn chúng giả vờ đi vệ sinh. Rồi bất ngờ cả bọn lao vào khống chế để làm trò đồi bại với cô bé.

V. cố gào khóc cầu cứu bạn: “Hiệp ơi, cứu, cứu”. Đứng ngay đó, Hiệp cố ngăn nhóm người xấu nhưng bọn chúng bỏ ngoài tai.

Nhóm trai làng đã thay nhau lần lượt "làm hại" cô bé 14 tuổi. Sơn còn thêm một lần nữa "dày vò" cô bé. Gã thanh niên mới lớn này dọa đánh khi nạn nhân chống cự.

Về tới nhà, V. đã kể lại chuyện mình bị nhóm trai làng hiếp dâm tập thể cho bố mẹ biết. Ngày hôm sau, gia đình bị hại đã tố cáo hành vi bỉ ổi của nhóm yêu râu xanh. Gia đình V. yêu cầu bồi thường 505 triệu đồng.

Ngày 26/9, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Sơn 18 năm tù giam; Bị cáo Nguyễn Văn Dương nhận 14 năm tù; Nguyễn Văn Chiến nhận 13 năm;  Hoàng Văn Đức: 12 năm và Lưu văn Thành đã phải nhận 7 năm tù giam.


(theo Vietnamnet)

Ý kiến bạn đọc