Bị chém đứt gân tay trong cuộc hỗn chiến kinh hoàng

10:40, 09/06/2013
|

(VnMedia) - Do mâu thuẫn từ, Thắng và Tuấn rủ thêm rất nhiều thanh niên lập thành hai nhóm rồi gặp nhau "quyết chiến" tại vườn hoa Ngọc Lâm, Gia Lâm, Hà Nội. Hậu quả Thắng bị chém đứt gân gót chân trái, đứt gân ngón áp út bàn tay trái...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 9/6, công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra trên địa bàn.

Theo tại liệu điều tra tại cơ quan công an, trước đó Hoàng Đình Thắng (sinh năm 1992, trú tại tổ 5 - Thạch Bàn- Long Biên) và Phạm Minh Tuấn (sinh 1992, trú tại tổ 12- Thượng Thanh - Long Biên) có mâu thuẫn với nhau.

Khoảng 22h ngày 5/6, Thắng rủ một số đối tượng đi cùng gặp Tuấn tại ngã 3 Đức Giang. Tại đây Thắng đã dùng dao chém Tuấn nhưng Tuấn chạy được.

Không bỏ qua, Tuấn đã về nhà rủ Hoàng Quang Đức (sinh năm 1987); Đỗ Đức Hậu (sinh năm 1993); Phạm Tiến Duy (sinh năm 1990); Lê Văn Quân (sinh năm 1990) và Đặng văn Nam (sinh năm 1984) đều trú  tại phường Thượng Thanh, mang theo tuýp sắt có gắn dao chọc tiết lợn đi tìm nhóm của Thắng.

Khi nhóm của Thắng và Tuấn gặp nhau ở vườn hoa Ngọc Lâm - Long Biên đã xông vào đánh nhau, gây nên một vụ hỗn chiến kinh hoàng.

Hậu quả Thắng bị chém đứt gân gót chân trái, đứt gân ngón áp út bàn tay trái, rác má trái 5cm, rách da tay phải 5cm.

Hiện, công an quận Long Biên đang điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng, lập hồ sơ xử lý.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc