Hà Nội: Tóm gọn băng cướp nhí chuyên chém người

20:24, 07/05/2013
|

(VnMedia) - Lợi dụng lúc rạng sáng vắng người, nhóm cướp nhí có tuổi đời rất trẻ từ 15-19 chặn xe người dân đi chợ sớm rồi thay nhau cầm gậy, dao tấn công nạn nhân, lục soát cướp tài sản...

Ảnh minh họa
Nhóm cướp nhí tại cơ quan công an

Ngày 7/5, công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội cho biết, sau nhiều ngày điều tra, cơ quan này vừa hoàn tất hồ sơ, bắt khẩn cấp 5 đối tượng nằm trong ổ nhóm cướp tài sản manh động dọc tuyến Quốc lộ 32.

Theo đó, tạm giữ Phùng Văn Minh (16 tuổi); Nguyễn Văn Anh (19 tuổi); Lê Thanh Tùng (16 tuổi); Trần Đình Thủy (18 tuổi); Chu Hào Quang (20 tuổi, đều ở xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) và Đậu Anh Hiếu (15 tuổi, ở xã Thái Hòa, huyện Ba Vì) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 12/3, công an huyện Ba Vì nhận được đơn trình báo của anh Trần Văn Đ (sinh năm 1970, ở Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ) về việc anh Đ bị một nhóm thanh niên chặn xe, dùng gậy đánh đạp và cướp tài sản.

Theo đơn trình báo, đêm 11/3, trong lúc đi điều khiển xe máy đi chợ trên Quốc lộ 32, đoạn đến thôn Tăng Cấu, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, anh Đ đã bị một số đối tượng dùng dao, gậy chặn đường, cướp 630 nghìn đồng.

Cùng ngày hôm đó, Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục nhận được đơn trình báo của một phụ nữ cùng trú ở xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy về việc bị một nhóm cướp chặn xe, lục soát lấy số tiền 800 nghìn đồng. Điều đặc biệt trong cả 2 vụ án, hung thủ chỉ lấy các loại tài sản như tiền, điện thoại di động mà không cướp xe máy.

Từ những thông tin trình của nạn nhân trong hai vụ cướp, cơ quan công an nhận thấy điểm chung đó là: Hung thủ là một nhóm thanh niên trẻ tuổi, dùng dao, gậy để chặn xe và chỉ cướp các loại tài sản như tiền, điện thoại mà không cướp xe máy. Mục tiêu của chúng là những người đi chợ sớm, lợi dụng trời tối, vắng người chúng mới ra tay.

Sau thời gian tổ chức điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Ba Vì đã có đủ tài liệu chứng minh thủ phạm gây ra các vụ cướp tài sản trên là Phùng Văn Minh, Nguyễn Văn Anh, Lê Thanh Tùng, Trần Đình Thủy, Đậu Anh Hiếu và Chu Quang Hào.

Ngay lập tức, các đối tượng trên đã được triệu tập lên trụ sở công an để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, chúng sống tập trung với nhau tại các nhà nghỉ. Khi hết tiền ăn chơi, Minh, Văn Anh, Tùng, Thủy và Hiếu lại rủ nhau đi cướp. Sẵn gậy gỗ, dao nhọn trong tay, nhóm cướp chặn đánh bất kỳ người đi đường nào trong đêm. Sau đó, các đối tượng mang tang vật về nhà nghỉ, chờ tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, các đối tượng trên còn khai nhận, ngoài 2 vụ án trên, chúng còn gây ra 6 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Tam Nông, Phúc Thọ.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan như 2 xe máy, 1 gậy gỗ, 5 điện thoại di động, 2,1 triệu đồng…

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ba Vì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can các đối tượng trên về các hành vi cướp tài sản.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc