Đặc nhiệm liên tiếp "tóm" đối tượng vi phạm trong đêm

13:42, 06/12/2012
|

(VnMedia) - Hàng loạt đối tượng vi phạm trên địa bàn TP Hà Nội đã bị các đơn vị cảnh sát cơ động phát hiện, bắt giữ trong đêm mùng 4, rạng sáng 5/12.

Theo thông tin từ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động công an TP Hà Nội, đêm 4 rạng sáng 5/12, tổ tuần tra của Trung đoàn kiểm tra hành chính một đối tượng tại trước cửa kiốt 15 chợ Thành Công A, quận Ba Đình phát hiện Nguyễn Việt Cường (SN 1983, ở Hương Sơn, Mỹ Đức) tàng trữ 3,348 gam ma tuý tổng hợp và 330.000 đồng, 1 tẩu hút tự tạo.

Tiếp đến, đơn vị này cũng đã phát hiện và tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 12H-7404 dừng đỗ trên cầu vượt Thanh Trì (thuộc tổ 17, phường Thạch Bàn, quận Long Biên). Phát hiện 3 đối tượng, gồm: Chu Văn Viện (SN 1983, ở Lộc Bình, Lạng Sơn); Nguyễn Văn Sơn (SN 1978, ở thị trấn Lục Bình, Lạng Sơn) và Lộc Thanh Hải (SN 1988, ở Lộc Bình, Kạng Sơn) tàng trữ 1 gói heroin trọng lượng 0,326 gam và 0,689 gam ma tuý tổng hợp.

Cũng trong sáng ngày 5/12 (khoảng 3h30), tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát Cơ động làm nhiệm vụ tại ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng phát hiện Nguyễn Bá Vỹ (SN 1988) và Nguyễn Bá Lộc (SN 1992) đều ở Yên Thành, Nghệ An đi xe máy biển kiểm soát 89G1-04424 có biểu hiện nghi vấn, tiến hành kiểm tra hành chính thì Lộc bỏ chạy. Tổ công tác đã đưa Vỹ về Đồn công an số 19 để làm rõ.

Tại cơ quan Công an Vỹ khai nhận đã cùng Lộc lấy trộm xe máy trên của anh Trần Văn Phương (ở Liên Mạc, Từ Liêm). Tang vật thu 1 vam phá khoá chữ T, 1 xe máy và 3 điện thoại di động.

Hiện cơ quan công an đã lập xử lý các đối tượng.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc