Hà Nội: Nhiều đao kiếm, ma tuý bị đặc nhiệm thu giữ

12:32, 15/11/2012
|

(VnMedia) - Theo ban chỉ đạo 141 – CATP, trong ca trực ngày 14/11 các tổ công tác 141 đã phát hiện 12 vụ việc bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 3 đao kiếm, 1 dùi cui điện, 1 xe tang vật nghi trộm cắp, 6 gói ma túy đá, 2 cục heroin…

Ảnh minh họa
Hai đối tượng bị Y8/141 bắt giữ

Điển hình, chiều 14/11, tổ công tác đặc biệt Y2/141 CATP  do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội Phó Đội CSGT số 2  làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn-Nguyễn Văn Cừ đã phát hiện 4 vụ, bắt 7 đối tượng; thu giữ công cụ hỗ trợ là 1 dùi cui điện, 2 cục heroin, 1 dao và 1 xe máy là tang vật vụ trộm cắp. Qua đấu tranh đã làm rõ, các đối tượng bị tạm giữ khi trên xe có giấu dùi cui điện và dao gồm: Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1969) trú tại Hải Phòng, lái xe BKS 15A-02138, trên xe chở Hoàng Quốc Thắng (SN 1969) và Văn Thu Huyền (SN 1988) cùng trú tại  Hải Phòng.

Ba đối tượng bị bắt giữ khi đang tàng trữ ma túy gồm: Nguyễn Văn Việt, (SN 1987) trú tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ; Cao Văn Hải (SN 1984) trú tại  Thanh Hóa và Nguyễn Việt Cường (SN 1979) trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mặc dù giấu ma túy rất tinh vi trong tay áo xắn lên những bằng các biện pháp nghiệp vụ hành vi trên đã không qua được mắt các trinh sát hình sự của tổ công tác.

Trong khi làm nhiệm vụ tổ công tác phát hiện đối tượng Đặng Ngọc Long, SN 1978, trú tại Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội điều khiển xe mô tô BKS 30 L1-2085 sử dụng giấy tờ xe bị tẩy xóa. Qua tra cứu, tổ công tác phát hiện chiếc xe này có số khung, số máy không trùng khớp với giấy tờ xe, nghi là xe trộm cắp.

Tổ công tác Y2 đã bàn giao hồ sơ ban đầu gồm 7 đối tượng bị tạm giữ cho Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên tiếp tục làm rõ.

Cũng trong ca trực chiều 14/11 tổ công tác Y8/141 do Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu, Đội phó Đội CSGT số 3 đã phát hiện Bùi Trung Dũng (SN 1982) cùng Đặng Việt Bảo (SN 1987) điều khiển xe máy wave BKS 29X7 – 4311 tàng trữ trong người 2 gói ma túy đá cùng nhiều túi nilon nhỏ dùng để chia lẻ ma túy và dụng cụ đập đá dạng hình ống. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ Dũng và Bảo có hay không một đại lý ma túy di động.

Liên quan đến ma túy, vào khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác Y12 do Trung tá Phạm Ngọc Hải, cán bộ Đội CSGT số 6 làm tổ trưởng đã thu giữ 2 gói ma túy đá trong người một thanh niên trên đường Quán Thánh. Tổ công tác Y7 do Trung tá Lê Văn Hoan làm tổ trưởng đã thu giữ trong người đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1981) ở Đê La Thành một gói nhỏ ma túy. Qua đấu tranh khai thác đã làm rõ Tuấn Anh vừa đi cai nghiện về chưa lâu đã mua số ma túy trên về sử dụng.

Tổ công tác Y6 do Trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội phó Đội CGST số 1 làm tổ trưởng thu giữ 3 bộ cờ bạc bịp cùng hơn 80 triệu đồng…


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc