Trộm cáp viễn thông khi đang trốn lệnh truy nã

16:50, 06/09/2012
|

(VnMedia) - Ngày 6/9, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Son và Nguyễn Trần Cường về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào 0h10 ngày 23/8, Cơ quan CSĐT công an huyện Sóc Sơn nhận được tin báo từ Trung tâm viễn thông Sóc Sơn, thuộc Công ty điện thoại Hà Nội 1 về việc đường dây cáp thông tin của đơn vị này ở khu vực trên đê thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn vừa bị cắt trộm.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhận định, rất có thể là do nhóm trộm vừa mới gây án và vẫn đang ở hiện trường, ngay lập tức, CA huyện Sóc Sơn đã huy động lực lượng truy bắt.

Tại hiện trường, phát hiện một chiếc xe máy để ở trên đê, cách đó không xa có hai người, nghi là nhóm trộm cắp, tổ công tác đã khép chặt vòng vây.

Khoảng 1h cùng ngày, tổ công tác đã tóm gọn một đối tượng cùng tang vật, đối tượng còn lại nhảy xuống ruộng, bỏ chạy thoát thân. Tuy nhiên, khoảng 3 tiếng sau, đối tượng còn lại đã bị bắt ở khu vực xã Việt Long (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) khi đang tìm đường ra quốc lộ 3.

Tang vật thu được của 2 đối tượng kể trên gồm: 100m dây cáp thông tin, loại cáp treo có dầu, đã bị hai đối tượng cắt đứt thành nhiều đoạn để lấy lõi đồng, trị giá hơn 7 triệu đồng; một chiếc xe máy nhãn hiệu Majesty BKS 99F9 – 0465 và nhiều đồ nghề bọn chúng mang theo để gây án.

Tại cơ quan CSĐT công an huyện Sóc Sơn, hai đối tượng đươc xác định là Nguyên Đình Son và Nguyễn Trần Cường, SN 1982, trú tại Khu 5, xã Cát Trù, huyện Cẩm Khê. Các đối tượng khai nhận, vào khoảng thời gian trên, Son đèo Cường đem theo 1 con dao và bao tải với ý định đi trộm cắp dây cáp viễn thông. Đến đoạn đường đê thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, bọn chúng phát hiện ở dưới chân đê có có đường dây cáp thông tin được treo trên cột điện. Son và Cường đã trèo lên và dùng dao chặt đứt phần dây cáp rồi tước tách khỏi dây gường treo chịu lực. Khi đang tước vỏ lấy phần lõi đồng thì bị lực lượng CA bắt quả tang.

Qua xác minh lý lịch, được biết đối tượng Son là một con nghiện, có 2 tiền án và đang trốn lệnh truy nã toàn quốc.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc