Trai làng hỗn chiến khiến 2 người thương vong

09:16, 13/07/2012
|

(VnMedia) - Mâu thuẫn nảy sinh khi hai nhóm thanh niên làng An Cư và Nam Cường tình cờ gặp nhau. Hậu quả là 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội phối hợp công an huyện Mê Linh điều tra khám phá vụ giết người, đã bắt đối tượng Bùi Ngọc Tuấn (SN 1995, trú tại đội 10, Tây Xá, Hoàng Kim, Mê Linh). Tuấn khai nhận:

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 11/7, một số thanh niên thôn Cư An sang thôn Nam Cường, ở cùng xã Tam Đồng, huyện Mê Linh chơi và  trong đó có anh Nguyễn Văn Khang (SN 1990) và Bùi Văn Thành (SN 1992) cùng trú ở Cư An, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh. Nhóm này sau đó đã xô xát với nhóm của Bùi Ngọc Tuấn (SN 1995, ở Đội 10, Tây Xá, Hoàng Kim, Mê Linh).

Trong lúc xô xát, Tuấn đã dùng dao nhọn đâm anh Khang chết tại chỗ, anh Thành bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. 

Hiện, phòng CSĐT tội phạm về TTXH  phối hợp với CA huyện Mê Linh đã bắt Tuấn, lập hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc