Rùng mình nam sinh lớp 10 hãm hại bé 5 tuổi

07:44, 14/07/2012
|

(VnMedia) - Nhiều lần Nghĩa mua kẹo dụ dỗ bé Xuân ăn sau đó cưỡng hiếp ngay tại nhà mình. “Yêu râu xanh” bị kết án 6 năm tù giam.

Ngày 13/7, TAND tỉnh Thanh Hoá xét xử sơ thẩm Lê Bá Nghĩa (SN 1996, trú tại xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 30 sáng 10/4/2012, Nghĩa đang ở nhà một mình thì cháu Xuân (SN 2006) cùng em gái đi bộ sang chơi. Thấy vắng người, Nghĩa đã mua kẹo cho hai chị em cháu Xuân ăn để thực hiện hành vi thú tính của mình.

 Ảnh minh họa

 Bị cáo trước vành móng ngựa


Nghĩa rủ bé Xuân lên giường chơi rồi thực hiện hành vi giao cấu. Thoả mã cơn dục vọng, “yêu râu xanh” không quên dặn bé gái không được kể chuyện cho người lớn nghe.
 
Tối cùng ngày, gia đình bé Xuân biết chuyện liền sang nhà thông báo với bố mẹ Nghĩa nhưng y không thừa nhận.
 
Kiểm tra vùng kín con gái có nhiều dấu hiệu nghi vấn, gia đình bé Xuân đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi đồi bại của Nghĩa. “Yêu râu xanh” bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Nghĩa thừa nhận đã nhiều lần mua kẹo rồi giao cấu với bé gái hàng xóm mới hơn 5 tuổi. Điều đặc biệt, khi gây án, Nghĩâ mới chỉ là học sinh lớp 10, trường THPT Lê Văn Hưu, huyện Thiệu Hóa.
 
Kết thúc phiên xử sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Bá Nghĩa mức án 6 năm tù giam theo điều 112 Bộ luật hình sự.

 * Tên nạn nhân đã được thay đổi


Hoàng Sơn

Ý kiến bạn đọc