Phá sòng bài "quý bà", tạm giữ hơn 30 đối tượng

22:02, 12/07/2012
|

Đang “say máu” sát phạt nhau dưới hình thức lắc tài xỉu, bất ngờ bị trinh sát PC45 – Công an TP.HCM ập vào, hàng chục con bạc nhốn nháo tìm đường thoát thân.
 

Ảnh minh họa
Các con bạc bị bắt giữ tại hiện trường
 


Chiều 12/7, Phòng cảnh sát hình sự công an TP.HCM – PC45 đã tiến hành bàn giao 33 đối tượng bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho Công an Q.10 điều tra theo thẩm quyền. Sòng bạc trên bị triệt phá vào đêm 10/7, trước nhà số 111 đường Nhật Tảo, P.4, Q.10.

Trước đó, vào đêm 10/7, các trinh sát của đội nghiệp vụ số 5, phòng PC45 phối hợp với Công an phường 4, quận 10 bất ngờ tập kích vào một sòng bạc hoạt động ngay khu vực chợ Nhật Tảo, quận 10, khống chế tại chỗ nhiều con bạc. Một số con bạc tìm đường thoát thân, chạy trốn vào các con hẻm gần chợ Nhật Tảo.

Sau khi kiểm soát được tình hình, công an đã tiến hành tạm giữ 33 đối tượng cùng tang vật thu giữ gồm: 45,2 triệu đồng, 24 điện thoại di động các loại, 3 hột xí ngầu, 1 bộ chén đĩa dùng để lắc xí ngầu, 16 phỉnh.

Theo điều tra ban đầu, 2 đối tượng Nguyễn Đông Nhật (ngụ đường Nguyễn Tri Phương, quận 10) cùng Lê Thanh Dũng (ngụ đường Hòa Hảo, phường 4, quận 10 - hiện đã bỏ trốn) đứng ra tổ chức sòng bạc trên từ năm 2010 đến nay. Nhật, Dũng còn thuê 2 đối tượng khác là Lê Thanh Hải (tự Bé Hùng, ngụ quận 10, từng có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và “mua bán trái phép chất ma túy”) và Nguyễn Đức Linh (ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm nhiệm vụ cảnh giới 4 con hẻm đi vào khu vực sòng bạc, với tiền công 150 - 200 nghìn đồng/ngày.

Sòng bạc hoạt động hàng đêm, từ 19 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau, quy tụ từ 30 đến 50 con bạc, trong đó hầu hết là phụ nữ. Mỗi ván các con bạc ăn thua từ 4 đến 10 triệu đồng.

Hiện công an Q.10 đang tiến hành sàng lọc các đối tượng bị tạm giữ để xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.


(tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc