Hà Nội: Một xác người gẫy dập trên đường cao tốc

21:39, 11/07/2012
|

(VnMedia) - Xác một người đàn ông khoảng 35-40 tuổi vừa được phát hiện trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
 
Khoảng 21h20 ngày 10/7, cảnh sát 113 tuần tra phát hiện một xác chết nam giới nằm trên quốc lộ 1B thuộc đoạn cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên. Thời điểm phát hiện nạn nhân, không thấy người này có phương tiện giao thông đi cùng.

Theo cơ quan công an, người đàn ông khoảng 35-40 tuổi, da trắng, mặc quần kaki xám, áo sơ mi xám. Nạn nhân không gầy, không béo, cao khoảng 1m60, tóc dài trùm gáy, chân đi dép lê.

Khi được phát hiện, đầu nạn nhân chảy nhiều máu, tay chân bị gãy. Cơ quan công an nhận định bước đầu, có thể người đàn ông này bị tai nạn, nhiều khả năng do ô tô tông trúng khi băng qua đường.
 
Đường cao tốc Pháp Vân có hai làn. Nơi nạn nhân nằm chết là phần làn đường hướng đi Hà Nội-Phủ Lý.

Công an huyện Phú Xuyên cho biết, đến chiều tối ngày 11/7, vẫn chưa có ai đến nhận xác người đàn ông này. Hiện, cơ quan công an đang tổ chức khám nghiệm, truy tìm nhân thân của nạn nhân.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc