Cầm gạch chặn xe xin đểu tiền

07:08, 11/07/2012
|

(VnMedia)- Khi chiếc xe khách đi qua địa phận huyện Ứng Hòa, bất ngờ có thanh niên đứng cầm 2 viên gạch chặn đầu xe để xin tiền. Khi hai bên xảy ra mâu thuẫn, một nhóm trai làng kéo đến đánh hội đồng...

Khoảng 22h ngày 9/7, anh Nguyễn Xuân Sơn (SN 1970, ở khánh Hà, Thường Tín) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30F-1031, trên xe có hai phụ xe là Ngô Đức Trung (SN 1978, ở Hạ Hoà, Phú Thọ) và Nguyễn Đình Lục (SN 1972, ở Lê Thanh, Mỹ Đức) đi trên đường 429 đến địa phận Phù Yên, Viên An, Ứng Hoà thì bị Đỗ Xuân Ngọc (SN 1969, ở Phù Yên, Viên An) hai tay cầm 2 viên gạch chặn xe ô tô lại và hỏi xin 20.000 đồng.

Anh Sơn cho xe lùi lại, Trung xuống xe đẩy Ngọc ra. Ngọc cầm gạch đập vào đèn pha ô tô bên trái và đập gạch vào đầu, làm Trung bị thương. Trung lấy tai quay trên xe đánh Ngọc và bị một số thanh niên thôn Phù Yên kéo đến đánh Trung và Lục bị thương.

Hậu quả Trung, Lục, và Ngọc bị thương. Xe ô tô vỡ đèn pha bên trái.

Hiện, công an huyện Ứng Hòa đang tiến hành điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và làm hư hỏng tài sản.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc