Nóng việc hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động chui

09:30, 21/07/2016
|

(VnMedia) - Theo nhận định của ngành du lịch, 6 tháng đầu năm tình trạng người nước ngoài lợi dụng vào Việt Nam du lịch để tổ chức kinh doanh lữ hành trái phép, hướng dẫn viên người nước ngoài hoạt động “chui” tại một số địa bàn du lịch trọng điểm còn phức tạp.

Theo thống kê của Tổng Cục Du lịch, trong 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2016 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt 4.706.324 lượt khách, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2015; khách nội địa đạt 32,4 triệu lượt, trong đó khách lưu trú đạt 15,8 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 200.339 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Một người Trung Quốc làm hướng dẫn viên du lịch “chui” tại danh thắng Hòn Chồng, TP. Nha Trang.
Một người Trung Quốc làm hướng dẫn viên du lịch “chui” tại danh thắng Hòn Chồng, TP. Nha Trang (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Trong 6 tháng đầu năm 2016, đầu tư trong lĩnh vực du lịch đã thu hút được sự quan tâm của nhiều tập đoàn lớn, có thế mạnh về tài chính. Ngành du lịch đã chứng kiến sự bùng nổ của nhiều dự án đầu tư có quy mô, tầm cỡ quốc tế: Tập đoàn VinaCapital, Tập đoàn Gold Yield Enterprises; Công ty Cổ phần Him Lam; Tập đoàn Sun Group; Tập đoàn FLC; Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường; Tập đoàn Mường Thanh…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành du lịch vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới như: Cần tăng cường quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ, phương tiện phục vụ khách; Tình trạng người nước ngoài lợi dụng vào Việt Nam du lịch để tổ chức kinh doanh lữ hành trái phép, hướng dẫn viên người nước ngoài hoạt động “chui” tại một số địa bàn du lịch trọng điểm còn phức tạp, chưa được xử lý nghiêm; Khả năng chủ động ứng phó với diễn biến bất thường tại một số địa phương còn lúng túng, thiếu phối hợp…

Đức Giang


Ý kiến bạn đọc