Italia cấm bán đồ lưu niệm in hình trùm phát xít Mussolini

07:29, 31/07/2016
|

(VnMedia) - Một số nơi ở Italia đã ban hành lệnh cấm bán bất cứ đồ vật nào in hình, biểu tượng của độc tài phát xít Benito Mussolini, sau khi nhận được phàn nàn từ du khách nước ngoài.

Những mặt hàng in hình
Những mặt hàng in hình liên quan tới phát xít sẽ bị cấm tại một số nơi ở Italia

Trùm phát xít Benito Mussolini từng đưa Italia vào liên minh khối trục phát xít của Adolf Hitler chống lại quân Đồng Minh trong thế chiến thứ II, trước khi bị lật đổ vào năm 1943.

Sau khi được đưa về nghĩa trang gia đình tại vùng Emilia-Romagna, ngôi mộ của Mussolini hàng năm vẫn có rất nhiều người tò mò ghé thăm. Các cửa hàng nơi đây đã tận dụng bán các sản phẩm in hình trùm phát xít như cốc, quần áo, tượng... cho du khách.

Mới đây, một nhóm du khách người Mỹ gốc Do Thái đã gửi kiến nghị tới chính quyền nơi đây, phản đối việc sử dụng hình ảnh của phát xít. Sau khi xem xét, chính quyền vùng Emilia-Romagna đã ban hành lệnh cấm bán, sử dụng hình ảnh Mussolini. Bất cứ ai vi phạm có thể chịu án tù từ 6 tháng tới 2 năm.

Minh Quang (Theo Mail)


Ý kiến bạn đọc