Đánh chìm máy bay Airbus A300 để làm du lịch

10:17, 07/06/2016
|
Thổ Nhĩ Kỳ đánh chìm một chiếc máy bay Airbus A300 cũ ở ngoài khơi biển Aegean, gần thành phố nghỉ dưỡng Kusadasi, biến máy bay này thành một rạn san hô nhân tạo nhằm hút khách du lịch.
 

Theo lời của chính quyền thành phố, mục đích của đề án "dìm máy bay" là tăng sự đa dạng của thế giới dưới nước gần Kusadasi và phát triển môn lặn biển ở địa phương.

Nhà chức trách hy vọng nhờ đó sẽ thu hút thêm mỗi năm chừng 250.000 khách du lịch Thổ Nhĩ Kỳ và nước ngoài.

Chiếc máy bay bị đánh chìm có chiều dài 54 mét và sải cánh dài 44 mét đã khiến kho bạc thành phố phải chi ra đến 91.000 USD.

Toàn bộ máy bay được nhấn chìm xuống độ sâu khoảng 20-25m để hình thành rặng san hô nhân tạo. Quá trình nhấn chìm này kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi với sự chứng kiến của hàng trăm người hiếu kỳ.

Theo Tiền Phong


Ý kiến bạn đọc