Thông tin xấu khiến du lịch nhiều nơi sụt giảm

17:30, 10/05/2016
|

(VnMedia) – Trước thông tin cá chết hàng loạt trong thời gian vừa qua, lượng khách đến du lịch tại các địa điểm nổi tiếng ở kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa qua đã sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục du lịch, thời gian vừa qua, thông tin về việc cá chết và biển bị nhiễm độc tại khu vực Bắc Miền Trung đã liên tục được đăng tải. Chưa biết nguyên nhân do đâu, cũng chưa biết ảnh hưởng thực tế thế nào, nhưng việc một số thông tin đăng tải về sự nguy hiểm của tắm biển và ăn hải sản nơi đây đã làm cho dân chúng không khỏi hoang mang lo lắng. Cùng với đó, là những thông tin xấu, bịa đặt, suy diễn trên mạng xã hội làm cho du khách càng suy nghĩ tiêu cực trong những lựa chọn của mình.

Trong bối cảnh tình trạng cá chết đang gây khó khăn lớn cho du lịch Bắc miền Trung, Tổng cục Du lịch đã yêu cầu cơ quan quản lý du lịch các địa phương này cần chỉ đạo doanh nghiệp, các cơ quan quản lý cấp dưới theo dõi, kiểm tra sát sao tình hình, khuyến cáo các nhà hàng không sử dụng hải sản không rõ nguồn gốc trong các bữa ăn, khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh các bãi biển, khu du lịch và tập trung xây dựng đa dạng hóa sản phẩm du lịch để thay thế cho các dịch vụ tạm thời bị hạn chế.

Du lịch nhiều nơi đã sụt giảm trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua
Du lịch nhiều nơi đã sụt giảm trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua

Mặc dù vậy, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, lượng khách du lịch đến nhiều địa phương đã bị tụt giảm.

Theo đó, Quảng Ngãi đợt nghỉ lễ đã đón 9.200 lượt khách. Trong đó, khách nội địa đạt 4.000 lượt (giảm 50% so với cùng kỳ năm 2015), huyện đảo Lý Sơn đón 5.200 lượt khách (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2015); Quảng Bình đón 82.000 lượt khách (giảm 44% so với cùng kỳ năm 2015); Quảng trị đón 3.500 lượt khách lưu trú (giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2015); Nghệ An đón 22.000 lượt khách (giảm 20% so với cùng kỳ năm 2015); Bắc Ninh đón 15.000 lượt khách (giảm 15% so với cùng kỳ năm 2015).

Đà Nẵng đón trên 224 nghìn lượt khách (giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2015). Trong đó, khách quốc tế đạt trên 44 nghìn lượt (tăng 25% so với cùng kỳ năm 2015), khách nội địa đạt 180 nghìn lượt (giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2015).


Ý kiến bạn đọc