Cô Tô ban hành bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch

10:19, 11/04/2016
|

(VnMedia) - UBND huyện Cô Tô vừa ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn huyện.

Bộ Quy tắc bao gồm 4 chương và 13 điều, trong đó quy định rất rõ đối với từng tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch và các ngành liên quan đến du lịch trên địa bàn huyện Cô Tô; người dân Cô Tô và khách du lịch đến với Cô Tô.

Đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lịch vực du lịch và các ngành liên quan đến du lịch cần có trang phục lịch sự, gọn gàng; có đạo đức nghề nghiệp, ứng xử đúng mực, tôn trọng khách, có thái độ thân thiện, niềm nở khi phục vụ khách, không phân biệt đối xử với khách du lịch; không sử dụng điện thoại, hút thuốc lá, nhai kẹo khi phục vụ khách…

Đối với người dân Cô Tô có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống địa phương; có thái độ thân thiện, mến khách, nhiệt tình giúp đỡ du khách; không nói lời thô tục, thiếu văn hóa, phát ngôn sai lệch…

Đối với du khách cũng cần tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của người dân Cô Tô; có ý thức giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản công cộng; tôn trọng, giúp đỡ và ưu tiên người lớn tuổi, người tàn tật, trẻ em, phụ nữ; không thể hiện tình cảm quá mức tại nơi công cộng…


Ý kiến bạn đọc