Khu Hồ Tây đang biến thành "đại công trường"

11:27, 28/09/2015
|

(VnMedia) - Hai khu đô thị Ngoại giao đoàn và khu Tây Hồ Tây có tổng diện tích hơn 200 ha đang được xây dựng đã biến khu đất "rốn rồng" trở thành đại công trường.

Khu đô thị Ngoại giao đoàn có tổng diên tích 62 ha đã được Hà Nội phê duyệt, giao cho Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đầu tư, với tổng mức đầu tư lên tới 1.300 tỷ. Đến nay, hạ tầng khu Đoàn ngoại giao đã cơ bản hoàn thành, đã thu hút nhiều dự án nhà ở, đặc biệt là trụ sở Đại sứ quán, cơ quan đại diện và tổ chức quốc tế.

  Ảnh minh họa


Quy hoạch tổng thể khu ngoại giao đoàn Hồ Tây, Hà Nội


Khu Đoàn ngoại giao hiện còn được quy hoạch tới 23 tòa cao ốc chung cư được chia ra 4 tổ hợp chính N01, N02, N03, N04 với quy mô từ 21 đến 45 tầng.

Ảnh minh họa


  Các tổ hợp chung cư đang được xây dựng trong khu ngoại giao đoàn


Trong đó, khu chung cư N04B cao 28 tầng của Công ty CP Đầu tư xây dựng Bất động sản (BĐS) Lanmak làm chủ đầu tư. Dự án đã xây dựng gần xong phần thô và đang hoàn thiện mặt ngoài. Ngoài ra, nhiều tòa chung cư khác ở khu vực này cũng có kế hoạch tung sản phẩm ra thị trường như tòa N04A của Hancorp cao 23 tầng và 1 tầng hầm, hiện đang thi công tới tầng 1.

Tổ hợp chung cư  N02-T3 của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Quang Minh cao 25 tầng nổi và 2 tầng hầm, đang thi công tầng 1. Chung cư N01-T3 của Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng cao 27 tầng và 2 tầng hầm đang thi công tầng 1; N03-T5 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 cao 21 tầng nổi và 2 tầng hầm đang thi công hầm; Công ty Lạc Hồng cũng mới khởi công một tổ hợp chung cư cao cấp ở khu vực này…

Dự kiến, khi tổ hợp 23 tòa chung cư đi vào hoàn thiện sẽ tạo nguồn cung lớn cho thị trường bất động sản khu vực Hồ Tây.

  Ảnh minh họa


  Phối cảnh đô thị Tây Hồ Tây


Ngay sát cạnh khu ngoại giao đoàn là đô thị Tây Hồ Tây  có tổng diện tích hơn 168 ha, do Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển T.H.T đầu tư với quy mô vốn dự kiến hơn 500 triệu USD. Trong đó, riêng tổ hợp chung cư cao tầng 2,7 ha đất gồm 3 khối chung cư H9. Hiện tòa chung cư H9-CT1 Tây Hồ Tây là tòa sẽ được triển khai xây dựng đầu tiên với chiều cao 24 tầng và tổng số căn hộ 603 căn có từ 2-4 phòng ngủ và các căn hộ.

Ảnh minh họa


  Hạ tầng đô thị Tây Hồ Tây đang được xây dựng


Ngoài ra, ở đây còn có số lượng lớn nhà biệt thự, liền kề được xây dựng trên diện tích 27 ha, với khoảng hơn 700 lô đất có diện tích 130-310 m mỗi lô.


Khánh An

Ý kiến bạn đọc