Mỗi ngày xảy ra 9 vụ cháy có nạn nhân chết hoặc bị thương

0
0

(VnMedia) - “Trung bình mỗi ngày xảy ra 09 vụ cháy làm chết hoặc bị thương 01 người, thiệt hại về tài sản ước tính 4,4 tỷ động và 5,3ha rừng” – ông Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng  - An ninh cho biết.

Nếu chấp hành pháp luật, cháy nổ đã không nghiêm trọng

Báo cáo tại phiên họp toàn thể lần thứ hai của Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng  - An ninh Nguyễn Thanh Hồng cho biết, trong giai đoạn từ 2014-2018, cả nước đã xảy ra 13.149 vụ cháy, làm chết 346 người, bị thương 823 người, 7.706 ha rừng; thiệt hại về tài sản ước tính 6.524,8 tỷ đồng.

“Trung bình mỗi ngày xảy ra 09 vụ cháy làm chết hoặc bị thương 01 người, thiệt hại về tài sản ước tính 4,4 tỷ động và 5,3ha rừng” – ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết.

Dự báo trong thời gian tới, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa nhanh, số lượng dự án công trình xây dựng, phương tiện giao thông, nhu cầu sử dụng năng lượng, khí đốt, hóa chất sẽ tiếp tục tăng cao. Nguy cơ mất an toàn trong sử dụng điện tại các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh nhất là loại hình nhà dân vừa để ở vừa kết hợp sản xuất kinh doanh vẫn là nguyên nhân chính xảy ra các vụ cháy.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Nguyễn Hải Hưng, qua giám sát tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương như: Hải Phòng, Khánh Hòa, Quảng Ninh cho thấy, tại hầu hết địa phương, đơn vị chủ yếu tập trung phổ biến, nắm bắt chủ trương, chính sách, pháp luật mới cơ bản đáp ứng một phần yêu cầu nhiệm vụ mà chưa chuyển hóa trong các hoạt động cụ thể nên kết quả còn hạn chế.

Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát tổ chức thực hiện chưa được thường xuyên. Một số địa phương chưa có giải pháp kịp thời để xử lý những vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định pháp luật.

Cùng với đó, tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Hầu hết các cơ quan, đơn vị Đoàn giám sát đến làm việc đều cho rằng nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy không đáp ứng yêu cầu thực tế. Nhiều địa phương mới chỉ hỗ trợ kinh phí cho hoạt động phòng cháy chữa cháy, các trang thiết bị chuyên dùng không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Nguyễn Thanh Hồng
Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng  - An ninh Nguyễn Thanh Hồng báo cáo tại phiên làm việc của Đoàn Giám sát

Còn Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga thì đánh giá, những quy định của Luật chưa được chấp hành một cách nghiêm túc cả về quản lý nhà nước cũng như cơ sở người dân thực hiện.

“Nếu như Luật Phòng cháy chữa cháy cùng với các văn bản dưới luật được chấp hành tốt thì thực trạng cháy nổ đã không nghiêm trọng như thời gian qua” – bà Nga nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho rằng, qua giám sát cần đưa ra được những kiến nghị cụ thể, thiết thực để sau giám sát có được Nghị quyết của Quốc hội gây chuyển biến thực sự.

Phải chỉ rõ địa chỉ, nêu rõ trách nhiệm

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 7, Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ tổ chức làm việc sâu với các bộ ngành liên quan về một số nội dung lớn như phòng chống cháy rừng; phòng cháy chữa cháy ở các khu công nghiệp tập trung, khu vực làng nghề, xưởng kinh doanh, khu chung cư cao tầng; phòng cháy chữa cháy đối với kho xăng dầu, khí hóa lỏng các nhà máy hóa chất, điện; tiếp tục giám sát tại một số cơ sở vui chơi, giải trí, kinh doanh karaoke; bố trí thời gian giám sát trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy cháy chữa cháy, Bộ Công an.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các thành viên đoàn giám sát, các đoàn công tác triển khai giám sát theo đúng tinh thần của Nghị quyết của Quốc hội; Tổ giúp việc bắt tay ngay vào tổng hợp báo cáo kết quả giám sát. Ông Đỗ Bá Tỵ lưu ý, dự thảo Báo cáo kết quả giám sát cần bao quát, phản ánh khách quan, trung thực các mặt được, chưa được, có số liệu dẫn chứng minh họa, chỉ rõ địa chỉ các cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt, chưa hiệu quả, nêu cụ thể trách nhiệm; cùng với đó các kiến nghị, đề xuất phải cụ thể, rõ ràng, khả thi. Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ kỳ vọng thông qua giám sát tình hình cháy nổ sẽ được hạn chế, hậu quả của cháy nổ sẽ bớt nặng nề...

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.