(VnMedia) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đứng thứ 2 trong số các bộ, ngành, còn Hà Nội đứng thứ 2 trong số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung tương về cải cách hành chính năm 2017. Trong khi đó, Bộ Y tế đứng thứ 2 từ dưới lên.
|
Thông tin được Bộ Nội vụ công bố tại Hội nghị Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017, tổ chức sáng 2/5.
Theo kết quả được công bố, đứng đầu trong số các Bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính năm 2017 là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với con số ấn tượng là 92.36 điểm. Bộ TT&TT đứng thứ hai với 86,13 điểm. Tiếp theo là Bộ Tìa chính với 84,42 điểm, Bộ Tư pháp với 83,93 điểm và theo sát là Bộ Công Thương với 83,59. Bản thân Bộ Nội vụ đứng ở vị trí thứ 9 trên tổng số 19 cơ quan, với số điểm là 80,54.
Đứng cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính năm 2017 trong số các Bộ, cơ quan ngang Bộ là Ủy ban Dân tộc với 72,13 điểm, ngay sát cuối bảng là Bộ tế với 72,40. Lần lượt tính ngược từ dưới lên là Bộ Kế hoạch và Đầu tư (72,62 điểm), Bộ Xây đựng (72,65) và Thanh tra Chính phủ (75,18).
Trong danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh dẫn đầu với 89,45 điểm. Tiếp theo ngay sau đó là Hà Nội vươn lên với chỉ số tổng hợp là 89,45 điểm. Đồng Nai đứng ở vị trí thứ ba (84,52) và Đà Nẵng tụt xuống thứ tư với 84,40 điểm. Đứng thứ năm là Hải Phòng (84,35).
Xếp cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính năm 2017 là Quảng Ngãi (59,69) và ngay sát nút là tỉnh Bến Tre (67,35). Tiếp theo là Thanh Hóa (69,94), Trà Vinh (70,25) và Bình Định (70,29).
Xuân Hưng (tin, ảnh)















