Những ông bố "đúng quy trình" thần tốc bổ nhiệm con cái

09:33, 18/12/2017
|

(VnMedia) - Bố làm GĐ quy hoạch con làm PGĐ; Bố làm GĐ bệnh viện bổ nhiệm con bị động kinh làm lãnh đạo khoa; Con Thứ trưởng, Bộ trưởng được bổ nhiệm thần tốc; Một người làm Bí thư, anh em con cháu dâu rể đều làm... quan mà vẫn đúng quy trình... Đây là những thông tin gây bức xúc trong dư luận trong thời gian qua. Có vụ đã bị xử lý, có vụ còn đang trong quá trình thanh tra, nhưng vụ nào, lúc đầu cũng được kế luận là "đúng quy trình"...

Từ những ông bố “đúng quy trình”

Bộ Công Thương: Con trai Bộ trưởng giữ chức vụ quan trọng "đúng quy trình"

Tháng 8/2016, Bộ Công Thương từng khẳng định, việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải – con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vào các chức vụ quan trọng tại PVFI và Sabeco là đúng theo quy định. Tuy nhiên, sau đó, Bộ Công Thương đã phải hủy mọi quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải.

Ông Vũ Quang Hải (sinh năm 1986) được mọi người đặc biệt chú ý bởi dù là một người chưa từng một ngày kinh doanh lại bất ngờ được giao đứng đầu doanh nghiệp lớn là Sabeco. Theo đó, đầu năm 2015, khi ấy ông Vũ Quang Hải chỉ mới 28 tuổi, được lãnh đạo Bộ Công Thương ký quyết định điều động về tập đoàn bia Sabeco, ở vị trí Hàm phó Vụ trưởng để đảm đương chức Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) Với tỷ lệ tán thành 90,72%. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/2/2015.

Là con trai của cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, ông Vũ Quang Hải được bầu làm lãnh đạo tập đoàn giải khát lớn ở Việt Nam với lý do "tăng cường nhân sự trẻ làm tiền đề cho việc trẻ hóa nguồn cán bộ lãnh đạo của tổng công ty". Điều đặc biệt, ông Hải được doanh nghiệp chủ động xin về, nêu đích danh. 

Hãy "chiêm ngưỡng" con đường thăng tiến ngoạn mục của ông Vũ Quang Hải:

Inforgraphic: Vnexpress.net
Inforgraphic: Vnexpress.net

Đồng Tháp: Bố bổ nhiệm con trai bị động kinh làm Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình anh

Ngày 11/9/2017, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định kỷ luật ông Phạm Văn Nông – Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Bình vì bổ nhiệm “thần tốc” con trai là Phạm Trung Hiếu (SN 1987), mắc bệnh động kinh làm Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – Xét nghiệm.

Vĩnh Phúc: Giám đốc Sở quy hoạch bổ nhiệm con trai làm Phó Giám đốc sở

Con trai ông Hoàng Minh Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc được quy hoạch làm Phó giám đốc. Tuy nhiên, việc quy hoạch đang có ý kiến chưa đủ tiêu chuẩn. Cụ thể, con trai ông Hoàng Minh Quân là ông Hoàng Minh Tuấn sinh năm 1982, hiện là Phó Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng (Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc) được quy hoạch chức danh Phó GĐ Sở giai đoạn 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Ngoài ra, ông Quân còn đưa con dâu là Đào Thị Loan (vợ ông Tuấn) trình độ cao đẳng tin học về TTGDTX tỉnh Vĩnh Phúc và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tin học Ngoại ngữ.

Hoàng Minh Khôi (cháu gọi bằng bác là con của em ruột ông Quân) được bổ nhiệm làm Kế toán BQL DA đầu tư xây dựng công trình Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc. Cháu dâu Nguyễn Thị Cường (con dâu của em trai ông Quân) làm kế toán tại trường THPT Yên Lạc. Hoàng Văn Tài (con của em gái vợ ông Quân) được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng trường THPT Yên Lạc…

Trao đổi với báo chí, ông Quân lý giải, việc bổ nhiệm là hoàn toàn phù hợp với hồ sơ năng lực cán bộ cũng như theo quy định về tuổi.

Hải Dương: Giám đốc sở Nội vụ đích thân bổ nhiệm con trai lên Phó trưởng phòng

Hải Dương, trong vụ việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh có tới 44 người làm lãnh đạo, thì đáng chú ý có trường hợp của ông Phạm Văn Kháng được đích danh bố mình là ông Phạm Văn Tỏ - Giám đốc Sở Nội vụ bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính

Thanh Hóa: Giám đốc Sở Tài chính bổ nhiệm con gái làm Phó phòng

Ngày 2/2/2016, bà Đinh Cẩm Vân - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định số 416 bổ nhiệm bà Lê Cẩm Nhung (con gái của bà Vân - chuyên viên phòng quản lý ngân sách tin học và thống kê tài chính) làm Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp và chính sách phát triển kinh tế Sở Tài chính tỉnh. Về việc này, ông Bùi Văn Sử - Chánh Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước khi bổ nhiệm bà Lê Cẩm Nhung, Sở đã làm quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bình xét theo đúng các quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, sau khi dư luận phản ứng, bà Vân đã bị Chủ tịch tỉnh “phê bình” và quyết định bổ nhiệm con gái bà Vân cũng bị rút.

Hồi năm 2014, dư luận cũng xôn xao vụ Đại tá Ngô Văn Chiến - Trưởng Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai - được cho là đã có quá trình sắp đặt để bổ nhiệm con vào vị trí quan trọng trước khi về hưu. Theo đó, đại úy Ngô Thành Công là con của đại tá Ngô Văn Chiến - Trưởng Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt (PC 67) Công an tỉnh Đồng Nai. Đại úy Công từng được luân chuyển nhiều lần và giữ các vị trí quan trọng trong đơn vị. Trao đổi với báo chí, Đại tá Ngô Văn Chiến khẳng định đã làm đúng quy trình.

... Đến những dòng họ “tinh túy”

Vào tháng 9/2015, Hà Nội đã có đơn thư nêu hiện tượng “cả họ làm quan” ở huyện Mỹ Đức liên quan đến ông Lê Văn Sang, Bí thư huyện ủy Mỹ Đức. Theo đó, bà Lê Thị Vĩnh, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, là cô ông Sang; bà Đỗ Thị Lê Hương, Phó chánh Văn phòng Huyện ủy, là con thông gia với ông Sang; ông Lê Văn Nhiệm, Phó Ban quản lý dự án, là em họ ông Sang; bà Lê Hải Hồng, Phó Phòng Kinh tế, là chị họ ông Sang; ông Lê Văn Sức, Trưởng Phòng Dân tộc học, gọi ông Sang bằng chú; bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, là em bên họ vợ ông Sang; Nguyễn Thị Duyên, kế toán Phòng Quản lý đô thị, con dâu ông Sang...

Sau khi lập đoàn công tác để xác minh, làm rõ, ông Đào Đức Toàn, khi đó là trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết,  Đoàn công tác Thành ủy đã về kiểm tra tất cả các hồ sơ bổ nhiệm cán bộ đang lưu trữ, làm việc với xã mà con ông Sang làm việc và thấy rằng, quy trình thủ tục đã được thực hiện đầy đủ, cán bộ được đào tạo tốt, đang phát huy công việc.

Tuy nhiên sau đó, một số vị trí được bổ nhiệm đã phải luân chuyển, trả về vị trí cũ, đồng thời Hà Nội phải điều động ông Nguyễn Văn Hoạt - Phó Chánh Văn phòng UBND TP về Huyện ủy Mỹ Đức làm Phó Bí thư.

Tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An), có 8 người là anh chị em ruột hoặc có họ hàng với nhau cùng nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong xã.

Cụ thể: Bà Lương Thị Hồng - Phó Bí thư Đảng uỷ, kiêm Chủ tịch UBND xã Thông Thụ; Em trai ruột bà Hồng là ông Lương Văn Hà làm Chủ tịch Hội Nông dân xã; Em gái ruột bà Hồng là bà Lương Thị Phượng làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã; Ông Lô Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND xã Thông Thụ là em rể bà Hồng; Ông Quang Văn Sinh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã là chú bên chồng bà Hồng;

Ông Quang Văn Thành, Trưởng Công an xã và ông Quang Văn Quế, Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã cùng là anh em bên chồng bà Hồng; Ông Quang Văn Thanh, Bí thư đoàn thanh niên xã là em rể bà Hồng; Ông Lô Văn Vinh, cán bộ văn phòng xã là em ruột ông Lô Văn Hoà.

Tại Long An, theo như phản ánh của người dân, hiện nay 4 người cháu gọi ông Bí thư huyện Tân Trụ bằng cậu ruột đang giữ chức vụ Trưởng, Phó phòng – ban của huyện Tân Trụ. Ngoài ra còn có 3 người là cháu dâu và cậu bên vợ cũng đang nắm giữ các vị trí lãnh đạo.

Cụ thể: ông N.T.B. hiện đang giữ chức Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, bà N.T.A. giữ chức Trưởng phòng tài chính kinh tế), N.T.P. là Bí thư Huyện đoàn, N.T.H. là Trưởng ban Tài chính UBND thị trấn Tân Trụ… Tất cả được bổ nhiệm từ tháng 7/2015 đến nay, trong nhiệm kỳ ông Dãy giữ chức Bí thư Huyện ủy (2015-2020).

Tại tỉnh Hải Dương, mới đây, thông tin nhiều người thân trong hai gia đình hai người đứng đầu huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (Bí thư Huyện ủy Kim Thành Nguyễn Hữu Tiến và Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Kim Thành Lê Ngọc Sang) liên tiếp được thuyên chuyển, bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền huyện đã khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Tiến - hiện là Bí thư Huyện ủy Kim Thành - là con trai của ông Nguyễn Hữu Bạ. Ông Bạ nguyên là Bí thư Huyện ủy nay đã về hưu. Em ruột ông Tiến là ông Nguyễn Hữu Hưng (SN 1968) đang là Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Thành. Ông Nguyễn Hồng Cương (SN 1968), em rể ông Tiến, hiện là Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kim Thành. Con trai ông Cương là Nguyễn Đức Trọng đang làm việc tại Phòng Thanh tra huyện Kim Thành. Ông Nguyễn Hữu Hưởng (SN 1958), anh trai của ông Nguyễn Hữu Tiến đang làm việc tại Chi cục Thuế.

Cùng với đó là danh sách anh em, con cháu ông Lê Ngọc Sang, nhà Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Kim Thành cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Trước đây, cha ông Sang cũng là Bí thư Huyện ủy Kim Thành. Anh trai ông Sang nguyên là Chủ tịch UBND huyện này. Con trai ông Sang là ông Lê Ngọc Dũng hiện đang nắm giữ vị trí Trưởng phòng Tài chính huyện Kim Thành, có danh sách trong Huyện ủy viên. Em trai ông Sang là ông Lê Văn Vịnh (SN 1966) đang đảm nhiệm vị trí Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Kim Thành. Ngoài ra con dâu, con gái ông Sang đang công tác ở nhiều bộ phận khác trong đơn vị.

Về vấn đề này, báo Dân Trí cho biết, ông Đào Quang Thuật - Phó ban Tổ chức Huyện ủy Kim Thành khẳng định, việc bổ nhiệm các cán bộ liên quan đến người nhà Bí thư và Phó Bí thư đều đúng quy trình, đảm bảo tính khách quan. 

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc