Bộ Giao thông yêu cầu Tổng thầu tuân thủ tiến độ đường sắt Cát Linh - Hà Đông

11:48, 24/12/2017
|

Tổng thầu xin lùi tiến độ đường sắt Cát Linh - Hà Đông đến cuối năm 2018, chậm 11 tháng so với kế hoạch gần đây.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng thầu EPC (Trung Quốc) cam kết tuân thủ tiến độ điều chỉnh mới là đưa vào khai thác dự án Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông vào cuối năm sau.
Phía Tổng thầu vừa xin lùi tiến độ đến cuối năm sau vì thiếu vốn, chậm 11 tháng so với kế hoạch. Đại diện Bộ GTVT cho biết sẽ làm việc trực tiếp với Đại sứ quán Trung Quốc và các bên liên quan để đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn bổ sung cho dự án. 
 
Bộ yêu cầu tổng thầu dự án phải bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò giám sát, lập lại tiến độ tổng thể và chi tiết từng hạng mục và đặt mốc thời gian cụ thể. Hiện khối lượng xây lắp còn lại 5%, gồm hoàn thiện các đơn thể và hạ tầng khu nhà ga. Với 13 đoàn tàu của dự án, tổng thầu đã vận chuyển về đến công trường 9 đoàn tàu, 4 đoàn tàu còn lại đang được đưa về theo kế hoạch.
 
Theo vtv.vn

Ý kiến bạn đọc