Hành trình "Vinaphone Kết nối yêu thương" đến với Hòa Bình

19:20, 08/11/2017
|

(VnMedia) - Mới đây Đoàn Thanh niên Tổng công ty Dịch vụ Viễn Thông đã phối hợp với Tỉnh hội thanh niên Hòa Bình, Trung tâm kinh doanh VNPT Hòa Bình tổ chức chương trình “Vinaphone kết nối yêu thương” tại xã Tự do - một trong những xã khó khăn của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Cả xã có hơn 600 hộ dân nhưng có trên 380 hộ nghèo và đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua đã khiến toàn xã bị thiệt hại gần 50ha hoa màu, trên 2 tấn cá; ao hồ của nhân dân. Mưa lũ cũng làm sạt lở trên 2km các tuyến đường liên thôn, xã. Ngoài, ra còn hư hại 7 cầu dân sinh, 105m đường ống nước sinh hoạt…

Hâu quả của đợt mưa lũ này khiến đời sống của bà con nơi đây đã khó khăn lại càng thêm thiếu thốn. Thấu hiểu những vất vả, khó khăn của bà con, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Dịch vụ Viễn Thông đã phối hợp với Tỉnh hội thanh niên Hòa bình, TTKD VNPT Hòa Bình tổ chức chương trình “Vinaphone kết nối yêu thương” tại xã Tự do.

Anh Nguyễn Tiến Hải Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Dịch vụ Viễn Thông chia sẻ: “Ngoài sản xuất, kinh doanh, VinaPhone đã tổ chức nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng. Hành trình “Vinaphone kết nối yêu thương” tại xã Tự do chính là một hoạt động thiết thực nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ. Tổng chương trình lần này là 120 triệu đồng, số tiền tuy không lớn nhưng chúng tôi, thế hệ trẻ của VinaPhone muốn được mang sức trẻ, mang theo bao tình cảm sự ủng hộ về cả vật chất lẫn tinh thần của hơn 14 nghìn CBCNV trong Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông đến tận tay bà con nơi đây”.

Sau gần 5 giờ đồng hồ di chuyển từ Hà Nội tới xã Tự Do dù rất khó khăn, vất vả nhưng ngay khi xuống xe, đoàn viên, thanh niên Tổng công ty đã cùng Hội bác sỹ Trẻ của trung tâm y tế huyện Lạc Sơn, Đoàn Thanh niên huyện Lạc Sơn, xã Tự Do, Công đoàn, Đoàn thanh niên TTKD và VNPT Hòa Bình vận chuyển đồ quyên góp để trao tặng bà con nhân dân. Bên cạnh tặng quà, đoàn còn tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho bà con nơi đây.

Anh Bùi Văn Thịnh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tự Do cho biết: “Khi nghe tin có Đoàn Thanh niên Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông đến tổ chức khám bệnh, phát thuốc bà con đã vô cùng háo hức. 7h sáng chương trình mới bắt đầu nhưng rất nhiều bà con đã đến từ rất sớm”.

Theo anh Bùi Văn Thịnh, người dân xã Tự Do, đời sống kinh tế, đường xá đi lạ khó khăn nên hầu như không ai ở đây có điều kiện đi khám bệnh. “Bà con ở đây chủ yếu là người dân tộc Mường, người biết nói tiếng Kinh, người không thành thạo nên cũng ngại đến các trung tâm y tế, khám chữa bệnh. Vì vậy, việc được Đoàn Thanh niên Tổng công ty tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí ngay tại xã bà con rất vui mừng. Đây thực sự là món quà rất quý với chúng tôi” - anh Thịnh nói.

Không chỉ mang món quà tinh thần đến với bà con nhân dân xã Tự Do, chương trình còn mang đến cho các thành viên cơ hội có được những trải nghiệm. “Được tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn của bà con nhất là khi họ vừa trải qua cơn lũ lịch sử mới thấy chúng mình thật may mắn khi có cuộc sống đủ đầy. Vì thế, các thành viên trong đoàn đều cảm thấy có trách nhiệm hơn, phải làm tốt công việc chuyên môn và có những đóng góp tích cực cho xã hội. Đây cũng là cách để đoàn viên, thanh niên góp phần xây dựng hình ảnh một Vianphone thân thiện, có trách nhiệm với cộng đồng” – Một thành viên trong đoàn chia sẻ.

Xã Tự Do chỉ là một trong rất nhiều địa điểm mà Hành trình “VinaPhone kết nối yêu thương đã và sẽ đến”. Những chiếc áo xanh của Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông sẽ còn đi nhiều nơi hơn nữa để kết nối và mang yêu thương đến với đồng bào.

Một số các hình ảnh trong chương trình “VinaPhone kết nối yêu thương”.

Chương trình có sự góp mặt nhóm bác sỹ đến từ Hội bác sỹ trẻ huyện Lạc Sơn cùng đến để khám bệnh miễn phí cho bà con xã Tự Do.
Chương trình có sự góp mặt nhóm bác sỹ đến từ Hội bác sỹ trẻ huyện Lạc Sơn cùng đến để khám bệnh miễn phí cho bà con xã Tự Do.
 Chương trình “VinaPhone Kết nối yêu thương” gửi tới bà con xã Tự Do 200 suất thuốc miễn phí.
Chương trình “VinaPhone Kết nối yêu thương” gửi tới bà con xã Tự Do 200 suất thuốc miễn phí.

 

Ông Nguyễn Đồng Long –Phó chủ tịch công đoàn Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông và ông Hoàng Xuân Giao - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình, trao tặng 20 hộ gia đình những phần quà hỗ trợ là tiền mặt và chăn ấm.
Ông Nguyễn Đồng Long –Phó chủ tịch công đoàn Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông và ông Hoàng Xuân Giao - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình, trao tặng 20 hộ gia đình những phần quà hỗ trợ là tiền mặt và chăn ấm.

Ông Phạm Cao Phong - Phó Bí thư ĐTN TCT và ông Đỗ Mạnh Dũng - Ủy viên BCH ĐTN TCT trao học bổng cho 20 bé có học lực tốt và gia đình khó khăn tại trường cấp 1,2 xã Tự Do. Giá trị mỗi phần quà là Quần áo đồng phục, áo ấm, găng tay len và tiền mặt.
Ông Phạm Cao Phong - Phó Bí thư ĐTN TCT và ông Đỗ Mạnh Dũng - Ủy viên BCH ĐTN TCT trao học bổng cho 20 bé có học lực tốt và gia đình khó khăn tại trường cấp 1,2 xã Tự Do. Giá trị mỗi phần quà là Quần áo đồng phục, áo ấm, găng tay len và tiền mặt.
Ông Võ Minh Tuấn – PGĐ TTKD VNPT Hòa Bình và ông Bùi Văn Hiền – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Lạc Sơn trao tặng 300 bộ đồng phục, 100 đôi giầy tới trường cấp 1, 2 xã Tự Do.
Ông Võ Minh Tuấn – PGĐ TTKD VNPT Hòa Bình và ông Bùi Văn Hiền – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Lạc Sơn trao tặng 300 bộ đồng phục, 100 đôi giầy tới trường cấp 1, 2 xã Tự Do.
Đoàn thiện nguyện tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trao tặng quà.
Đoàn thiện nguyện tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trao tặng quà.

P.V


Ý kiến bạn đọc