Hà Nội: Đêm nay trời trở lạnh

09:26, 29/10/2017
|

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (29/10) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc.

Ảnh minh họa (Ảnh: TTXVN)
Ảnh minh họa (Ảnh: TTXVN)

Ngày hôm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ; ngày mai (30/10) không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ trời trở lạnh, vùng núi trở rét; từ đêm mai (30/10) trời rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, từ đêm mai (30/10) trời rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ; ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

* Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Hồi 1 giờ ngày 29/10, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 6.9-8,9 độ Vĩ Bắc; 111,8-113,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng gió giật mạnh cấp 6-7; sóng biển cao từ 1,5-2,5 m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục ảnh hưởng xấu đến thời tiết các vùng biển phía Nam.

Diễn biến thời tiết ngày 29/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời trở rét. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời trở lạnh. Độ ẩm từ 55 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28oC.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời trở lạnh. Độ ẩm từ 55 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam từ chiều có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ ; nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

(theo TTXVN)


Ý kiến bạn đọc