Gian nan tiêu hủy hàng ngàn con lợn chết nổi trong nước lũ

09:09, 15/10/2017
|

Việc tiêu hủy hơn 4.000 con lợn chết trương sình trong nước lũ gặp khá nhiều khó khăn. Dự kiến phải kéo dài sang hết ngày 15/10.

Ngày 14/10, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng với Trại giam số 5 và công ty Thái Dương đã bắt đầu tiến hành thu gom số lợn chết đến nơi chôn lấp.

Phun thuốc khử trung trước khi tiêu hủy, tránh lân lan dịch bệnh.
Phun thuốc khử trung trước khi tiêu hủy, tránh lân lan dịch bệnh.

Tổng số lợn chết do nước lũ tại trang trại lợn thuộc phân trại 3 Trại giam số 5 và Công ty Thái Dương đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ra khu vực đồi Mành, đã lên tới 5.000 con.

Sau 3 ngày ngập nước, số lợn chết dần trong bất lực của người nuôi. Khoảng yteen 4.000 con lợn chết nổi trắng trang trại, đang trường sình, gây ô nhiễm.

Thuốc khử trùng được phun lên xác đnà lợn trước khi chôn lấp.
Thuốc khử trùng được phun lên xác đnà lợn trước khi chôn lấp.

 Nhưng do nước lũ rút chậm, vẫn dâng cao nửa mét so với sàn nhà, số lợn còn sống sót không đáng kể. Công tác cứu hộ tính đến ngày 14/10 chỉ cứu chừng 4.00 con.

Trong buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng với địa phương, chỉ đạo nêu rõ phải tiêu hủy số lợn trong ngày 14/10.

Do nước lũ chưa rút hết, việc tiêu hủy lợn sẽ phải kéo dài sang những ngày tiếp theo.
Do nước lũ chưa rút hết, việc tiêu hủy lợn sẽ phải kéo dài sang những ngày tiếp theo.

Tuy nhiên, do lũ chưa rút hết, điểm chôn lấp nằm khá xa trang trại, việc vận chuyển, đào hố, khử trùng gặp nhiều khó khăn, nên kết thúc ngày 14/10, chỉ mới vài trăm con lợn được gom, bọc túi nilon, phun thuốc và chôn lấp tiêu hủy.

Theo Phapluatplus


Ý kiến bạn đọc