Bắc Bộ hửng nắng, nhiệt độ lại tăng lên mức 30 độ C

08:08, 20/10/2017
|

(VnMedia) - Sau những ngày chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, hiện nay các khu vực thuộc Bắc Bộ đã giảm mưa, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ đã tăng trở lại, cao nhất đạt mức 30 độ C trong ngày hôm nay (20/10).

hửng nắng
Bắc Bộ giảm mưa, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng

Trong khi đó, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12-15 độ vĩ Bắc với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có vị trí ít thay đổi với hoạt động của gió mùa tây nam có cường độ trung bình, ngày và đêm hôm nay (20/10) các vùng biển nói trên tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng gió giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/10/2017

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30, có nơi trên 30 độ độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi . Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc