Nhà thờ cổ hơn 100 năm tuổi ở Nam Định bị cháy rụi trong đêm

14:47, 06/08/2017
|

Vào khoảng, 23h đêm ngày 5/8, vụ hoả hoạn rất lớn đã xảy ra tại thôn Trung Lao, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định khiến cho một ngôi nhà thờ cổ được xây dựng bằng gỗ lim bị cháy hoàn toàn.

Thông tin từ một số người dân địa phương sống gần khu vực cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy lớn, hầu hết các hộ gia đình đều đã đóng cửa đi ngủ, thì bất ngờ thấy có cột khói cao bốc lên từ khu vực ngôi nhà thờ, chỉ một ít phút sau ngọn lửa lan rộng rồi bốc cháy dữ dội.

Ngôi nhà thờ bị cháy khiến cho người dân vùng quê xót xa.
Ngôi nhà thờ bị cháy khiến cho người dân vùng quê xót xa.

Sau đó, người dân đã hô hào nhau và giật chuông kêu liên hồi... để thông báo cho người dân trong thôn đến dập lửa. Đồng thời, thông báo tới cơ quan chức năng địa phương, nhận được tin báo lực lượng Cảnh sát PCCC, CSGT, và các cơ quan chức năng đã tới hiện trường để cùng người dân dập lửa và bảo vệ hiện trường xác minh làm rõ nguyên nhân.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, đám cháy lớn đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà thờ khiến cho phần mái bị sập, cửa gỗ bốn bên xung quanh và toàn bộ nội thất bên trong cũng bị lửa thiêu cháy hoàn toàn.

Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định xác nhận đám cháy xảy ra tại nhà thờ thuộc thôn Trung Lao vào khoảng 23h đêm ngày 5/8, nguyên nhân của đám cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Được biết, ngôi nhà thờ Trung Lao được khởi công xây dựng từ năm 1888, xây dựng trong vòng 10 năm cùng với sự góp của, góp công của người dân địa phương nhà thờ đã hoàn thành năm 1898.

Nhà thờ trước khi bị cháy
Nhà thờ trước khi bị cháy

Nhà thờ Trung lao là một công trình kiến trúc độc đáo kết hợp các yếu tố Gothic, Tây Ban Nha và kiến trúc truyền thống Việt Nam, tọa lạc tại thôn Trung Lao, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Nhà thờ có chiều dài 50m, rộng 16m, gồm 11 gian, được xây bằng gạch, mái lợp ngói đỏ hình vẩy rồng, còn gọi là ngói Nam.

Toàn bộ nội thất bên trong đều được làm từ lõi gỗ lim do thợ mộc lành nghề thực hiện. Cột của nhà thờ là những thân gỗ lim có đường kính từ 70cm đến 80cm được để mộc mạc, không trang trí. Các vì kèo, xà khóa, xà cân nâng đỡ cây long cốt được chạm trổ rất công phu với hoa văn hoa lá uyển chuyển, tạo sự nhẹ nhàng, thanh thoát.

Phía gian bệ thờ được sơn son thiếp vàng với hai màu vàng, đỏ, là một công trình điêu khắc hết sức công phu, được trau chuốt tới những chi tiết nhỏ nhất. Năm 1986 một trận bão lớn đã làm đổ bức tường các cửa hành lang, sau đó hai bức tường cửa hành lang được xây dựng lại theo kiến trúc hiện đại. Đến năm 1996 trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng, ngôi nhà thờ đã được trùng tu lại.

(Theo Người Đưa Tin)


Ý kiến bạn đọc