Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ TP.HCM khóa X

04:48, 19/08/2017
|

(VnMedia) - Sáng ngày 18/8, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X chính thức khai mạc. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/8/2017, và trọng tâm Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần này là xem xét thông qua đề án Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ TP.HCM khóa X
Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ TP.HCM khóa X

Tại phiên khai mạc sáng 18/8, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết, hội nghị sẽ nghe tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa X; tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2020; về cơ chế, chính sách đặc thù để TP.HCM phát triển nhanh, bền vững hơn theo Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị; và đặc biệt là tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố về đề án "Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025"; cùng nhiều các nội dung quan trọng khác. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hội nghị sẽ xem xét thông qua lần này là đề án Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị.

"Xây dựng đô thị thông minh sẽ thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua áp dụng phương pháp dự báo mô phỏng phát triển kinh tế, sẽ giúp lãnh đạo Thành phố có các quyết định tối ưu hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu của người dân", người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM nhấn mạnh.

Cũng theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, hội nghị lần này cũng kết hợp triển khai 3 Nghị quyết của Trung ương về kinh tế, gồm: Nghị quyết số 10 NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 – NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 – NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

"Đây là dịp để hoàn thiện các giải pháp cho kinh tế TP.HCM phát triển. Thành phố sẽ có 3 đề án chi tiết thực hiện các Nghị quyết này và đây là 3 nội dung mà Thành phố sẽ triển khai ngay từ nay đến cuối năm", Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói.

Vĩnh Khánh
Ảnh: Trường Hoàng


Ý kiến bạn đọc