Vụ cháy 8 người tử vong: Đa số nạn nhân đều dưới 20 tuổi

09:46, 30/07/2017
|

(VnMedia) - Ngoại trừ một nạn nhân sinh năm 1962 và một người sinh năm 1990 thì hầu hết các nạn nhân còn lại trong vụ cháy khiến 8 người tử vong ở Hoài Đức, Hà Nội đều chưa đến 20 tuổi.

Cháy ở Hoài Đức
Đa số nạn nhân vụ cháy đều còn rất trẻ

Theo danh sách các nạn nhân mà VnMedia có được, 8 người tử vong gồm: Kiều Tiến Trọng (SN 2000), Kiều Văn Trúc (SN 2002), Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998), Nguyễn Nho Thành (SN 2001, cùng trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội); Lê Văn Hoạt (SN 1990, trú ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Trần Quang Huy (SN 1997, trú ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội); Cấn Thị Tâm (SN 1962, trú ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ); Khuất Văn Thịnh (chưa rõ năm sinh, quê ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình).

Hai nạn nhân bị bỏng nặng đang được cấp cứu là Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Duy Tiến (cùng ở Long Xuyên, Phúc Thọ) đều mới 16 tuổi.

Trong số các trường hợp nói trên, Kiều Tiến Trọng (17 tuổi) và Kiều Văn Trúc (15 tuổi) là hai anh em họ. Bố của Trọng và Trúc là hai anh em ruột. Kinh tế cả hai gia đình đều khó khăn. Trọng chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm thuê lấy tiền về phụ giúp gia đình. Em mới vào làm ở xưởng bánh kẹo được khoảng 1 năm nay. Còn Chúc vừa thi vào lớp 10, nhân dịp nghỉ hè, thì xin vào xưởng bánh kẹo làm thêm mới được hơn 1 tháng.

Em Nguyễn Nho Thành (16 tuổi) cũng có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Anh trai Thành bị nhiễm chất độc da cam, Thành đang học lớp 10 thì bỏ dở để đi làm thuê phụ giúp gia đình. Bố của Thành hiện đang làm bảo vệ.

Trước đó, khoảng 10h ngày 29/7, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại xưởng sản xuất bánh kẹo ở Km 19,5 quốc lộ 32, đoạn qua xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Báo cáo của UBND huyện Hoài Đức cho biết, nguyên nhân vụ cháy là do tia lửa hàn xì bắn vào xốp trần nhà xưởng. 

Theo lời của những người dân ở gần hiện trường vụ cháy, 6 thi thể được tìm thấy trong bể nước, 1 thi thể được tìm thấy ở khu nhà vệ sinh và 1 người tử vong ở bệnh viện.

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc