Nhiều điểm mới trong Hội thi Nông dân đua tài toàn quốc lần thứ IV

16:21, 12/07/2017
|

(VnMedia) - Hội thi Nông dân đua tài là hoạt động lớn của Hội Nông dân Việt Nam được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, nhằm tạo sân chơi bổ ích để nông dân cả nước học hỏi kinh nghiệm, thể hiện tài năng, trí tuệ, sáng tạo, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Năm nay - lần thứ IV, Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc tiếp tục được tổ chức với Chủ đề “Nông dân Việt Nam: Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”.

Phát biểu tại buổi họp báo sáng 12/7/2017 giới thiệu Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV, bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho hay, Hội thi Nông dân đua tài là hoạt động lớn của Hội Nông dân Việt Nam được tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Sau 3 lần tổ chức định kỳ, Hội thi đã gây được tiếng vang lớn và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia và có ý nghĩa rất thiết thực.

Bà Phạm Thị Hồng Mai - Phó Giám đốc Công ty IPC, bà Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng ban Tuyên huấn, Ủy viên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, và đại diện Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền (từ trái qua phải) trả lời báo chí về các nội dung liên quan tới Hội thi năm nay.
Bà Phạm Thị Hồng Mai - Phó Giám đốc Công ty IPC, bà Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng ban Tuyên huấn, Ủy viên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, và đại diện Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền (từ trái qua phải) trả lời báo chí về các nội dung liên quan tới Hội thi năm nay.

Với chủ đề: “Nông dân Việt Nam: Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”, Hội thi năm nay sẽ là “sân chơi” với hình thức “sân khấu hóa” nhằm chuyển tải sâu rộng các kiến thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hội nhập quốc tế, mở rộng giao lưu học hỏi và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau cho đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, hướng người nông dân đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Hội thi đưa ra sáng kiến, ý tưởng mới về xây dựng người nông dân tiên tiến, hiện đại, xây dựng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của Hội, xây dựng gia đình nông dân văn hóa và phát triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế”, bà Lý nhấn mạnh.

Theo Ban Tổ chức, đối tượng dự thi sẽ gồm các cán bộ chi hội, tổ hội và hội viên nông dân của 63 tỉnh, thành phố. Mỗi Hội Nông dân tỉnh, thành phố chọn một đội tuyển dự thi gồm có tối đa 10 thành viên (trong đó ít nhất 40% là nữ). Đây là hai trong những điểm mới của Hội thi năm nay.

Ngoài ra, Hội thi năm nay còn có điểm mới trong nội dung thi - trú trọng vào kiến thức toàn diện (kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng – an ninh) và đặc biệt là phần "ý tưởng nhà nông" sẽ là điểm nhấn về phát huy tính sáng tạo trong kinh doanh, sản xuất của người nông dân.

Mỗi đội thi sẽ tham gia 5 phần thi bắt buộc gồm lời chào nông dân, cùng nhau giải đáp, ai giỏi hơi ai (thi trắc nghiệm), ý tưởng nhà nông và so tài nhà nông. Các đội dự thi được chia thành 4 khu vực và các bảng. Ban giám khảo là những nhà chuyên môn có năng lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến từ Trung ương Hội nông dân Việt nam, Bộ nông nghiệp phát triển, viện nghiên cứu, trường đại học liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn...sẽ tham gia chấm điểm từng phần thi của mỗi đội.

Căn cứ tổng điểm, Ban tổ chức sẽ chọn 08 đội giải nhất của 8 bảng ở 4 khu vực vào thi vòng bán kết. Vòng thi bán kết sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng và thi Chung kết tại Thủ đô Hà Nội.

Các đội đạt giải sẽ nhận được những giải thưởng giá trị cao. Cụ thể, tại giải thưởng khu vực: 08 giải nhất trị giá 80 triệu đồng, 08 giải nhì trị giá 64 triệu đồng, 08 giải ba trị giá 48 triệu đồng, các giải khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu động. Giải thưởng vòng chung kết: 01 giải nhất trị giá 100 triệu đồng, 01 giải nhì trị giá 70 triệu đồng, 02 giải ba trị giá 100 triệu đồng, 04 giải khuyến khích trị giá 120 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội thi sẽ góp phần lan tỏa sâu rộng những cách làm hay, những mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững để nông dân các địa phương có thể áp dụng triển khai rộng rãi. Là đơn vị phối hợp tổ chức Hội thi, Công ty Phát triển dịch vụ truyền thông IPC (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)) sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông cho Hội thi, không chỉ sử dụng các kênh truyền thống, IPC sẽ triển khai những kênh truyền thông mới kết hợp với mạng xã hội.

Với lợi thế là Tập đoàn VT-CNTT hàng đầu, việc truyền tải thông tin đến hàng chục triệu khách hàng trong cả nước thông qua các dịch vụ di động, Internet và dịch vụ Giá trị gia tăng...sẽ mang lại hiệu quả tối đa trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước qua Hội thi cũng như phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng truyền thông như công cụ để đào tạo người nông dân dùng CNTT để tiếp cận với kiến thức khoa học công nghệ, áp dụng vào sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và tránh bị tụt hậu so với các nước trong khu vực và thế giới”, bà Phạm Thị Hồng Mai, Phó Giám đốc Công ty IPC chia sẻ.

Được biết, Chung kết và Lễ trao giải Hội thi sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng Truyền hình Việt Nam, kênh truyền hình VTV2 vào lúc 20h25 ngày 1/10/2017.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV, năm 2017 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì và Công ty Phát triển Dịch vụ Truyền thông (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT) phối hợp tổ chức; của Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền là nhà tài trợ chính. Độc giả quan tâm có thể xem chi tiết thể lệ Hội thi tại đây.

P.V


Ý kiến bạn đọc