Lãnh đạo quận Thanh Xuân: Việc ứng xử của đồng chí Trang là "sơ suất"

17:08, 18/07/2017
|

(VnMedia) - UBND quận Thanh Xuân nhận định, ứng xử của bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân trong vụ việc đang gây ồn ào dư luận là "sơ suất"...

Phó Chủ tịch quận
Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân trong vụ việc -  ảnh cắt từ clip

Chiều 18/7, tại giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, quận Thanh Xuân đã chính thức thông tin về sự việc lan truyền trên mạng xã hội liên quan tới bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái, ngay sau khi có thông tin về sự việc liên quan đến đồng chí Lê Mai  Trang, đồng chí Bí thư Quận ủyThanh Xuân đã triệu tập, chủ trì họp Thường trực Quận ủy, lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Theo đó, quan điểm của quận Thanh Xuân là xem xét, giải quyết vụ việc một cách nghiêm túc,  công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc, sai đến đâu xử lý đến đó.

UBND Quận Thanh Xuân nhận định, “Việc đồng chí Dung (Huỳnh Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Dân số- kế hoạch hóa gia đình quận Thanh Xuân đi cùng bà Lê Mai Trang) đỗ xe tại vị trí khu vực đầu hồi nhà C17, đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc là sai quy định, Quận đã đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý, đồng chí Dung cũng đã chủ động nộp phạt theo quy định.

Cũng theo ông Thái, “việc phản ánh đồng chí Chủ tịch UBND Phường Thanh Xuân Bắc và Công an phường Thanh Xuân Bắc trông xe cho đồng chí Lê Mai Trang là không đúng”.

"Thường trực Quận ủy đã yêu cầu đồng chí Lê Mai Trang, các đồng chí liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đồng thời, chỉ đạo quán triệt, xem đây là bài học kinh nghiệm cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của quận Thanh Xuân", ông Thái cho hay.

Theo UBND quận Thanh Xuân, khoảng 12 giờ ngày 7/7, bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cùng bà Huỳnh Thị Dung, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ quận đi xe ô tô mang biển số 29A-488.76 (do bà Dung lái), đỗ tại vị trí khu vực đầu hồi nhà C17, đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc.

PCT quận Thanh Xuân
PCT quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái tại buổi giao ban báo chí

Chị Lý, (chủ quán cà phê đầu hồi nhà C17) và 1 phụ nữ không đồng ý cho để xe ở đó và giữa bà Trang, bà Dung và chị Lý có sự trao đổi, tranh luận. Sau đó, bà Trang, bà Dung tiếp tục đi ăn. 

"Do địa điểm diễn ra vụ việc gần với trụ sở UBND phường Thanh Xuân Bắc (cách 500m) và có phản ánh của nhân dân nên đồng chí Vũ Minh Lộ - Chủ tịch UBND phường cùng 1 đồng chí cán bộ công an phường đến địa điểm đầu hồi nhà C17, đường Nguyễn Quý Đức để nắm tình hình vụ việc" - Phó Chủ tịch  UBND quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái nêu.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip ghi lại hình ảnh hai người phụ nữ đã dừng, đỗ xe (dưới lòng đường) gần một quán cà phê ở mặt phố Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) vào trưa 7/7. Sau khi xe dừng, chủ quán cà phê đã yêu cầu hai người phụ nữ không được đỗ xe ở đó và hai bên đã có lời qua tiếng lại.

Một trong hai người phụ nữ được cho là bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. Đáng chú ý, thông tin lan truyền trên mạng xã hội còn cho rằng, bà Lê Mai Trang đã “gọi điện thoại “điều” Chủ tịch UBND phường, Công an phường Thanh Xuân Bắc ra trông xe cho bà này ăn trưa”!?

Thực tế, trong đoạn video cũng xuất hiện hình ảnh ông Vũ Minh Lộ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc và một cán bộ Công an phường Thanh Xuân Bắc.

Chiều 16/7, trao đổi với báo chí, bà Trang xác nhận mình là một trong hai người phụ nữ xuất hiện trong đoạn video trên mạng. Tuy nhiên, bà Trang phủ nhận hoàn toàn thông tin “gọi điện điều Chủ tịch UBND phường, Công an phường Thanh Xuân Bắc ra trông xe...”.

Trong khi đó, ông Vũ Minh Lộ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc cho biết lý do ông xuất hiện ở phố Nguyễn Quý Đức trưa 7/7 là do nhận được điện thoại phản ánh của người dân. “Trước khi ra tôi có báo công an phường. Khi đồng chí công an có mặt thì tôi ra về vì thấy tình hình không phức tạp”, ông Lộ nói.

Ông Lộ cũng phủ nhận việc bị bà Trang gọi ra trông xe cho để bà đi ăn trưa.

Tại buổi giao ban báo chí chiều nay, nhiều câu hỏi của các nhà báo đặt ra với UBND quận Thanh Xuân như: Việc xác định bà Trang không gọi lãnh đạo phường và công an phường ra trông xe là sai thì dựa trên cơ sở nào? phóng viên cũng đặt nghi vấn về tính chủ động khi nộp phạt của bà Dung vì việc nộp phạt này chỉ diễn ra sau cuộc họp của Thường vụ quận uỷ Thanh Xuân... Nhiều ý kiến cũng yêu cầu phải xem lại tư cách "công bộc"  của bà Trang sau vụ việc.

"Việc ứng xử của đồng chí Trang là sơ suất và lãnh đạo quận đã yêu cầu rút kinh nghiệm"- ông Thái nói.

Về việc gọi điện thoại của bà Trang, ông Thái thông tin, bà Trang có cho biết bà chỉ gọi điện để hỏi xem chỗ đó có được đỗ ô tô hay không?

Việc bỏ đi ăn bún của bà Trang, theo ông Thái, cũng là hành động không đúng.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc