Đánh nhau trên ô tô lúc đi công tác, 2 sếp của một Sở bị cách chức

14:55, 01/07/2017
|

Gần 4 tháng sau đánh nhau trên ôtô đi công tác, hai sếp của Sở Tài Nguyên và Môi trường bị cách chức, nhiều cán bộ khác bị khiển trách.

Ngày 1/7, ông Bùi Thanh Bình, Chánh Văn phòng UBND Kom Tum cho biết, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh đã ra quyết định kỷ luật cách chức ông Diệp Xuân Vinh - Phó chi cục quản lý đất đai và ông Cao Minh Phương - Trưởng phòng Tài nguyên nước.

5 người khác bị kỷ luật khiển trách. Ông Trương Đạt - Phó giám đốc Sở là cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nên phải chờ hình thức xử lý từ Hội đồng kỷ luật tỉnh quyết định.

"Hình thức kỷ luật khá nặng, nhưng cũng là bài học cho nhiều cán bộ khác về cách hành xử không đúng chuẩn mực", Chánh văn phòng UBND tỉnh nói.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, nơi có hai cán bộ đánh nhau. Ảnh: Nhật Hạ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, nơi có hai cán bộ đánh nhau

Theo xác minh, hồi tháng 3, sau khi hoàn thành chuyến công tác tại huyện La H'Drai, đoàn 8 người của Sở Tài Nguyên và Môi trường (do Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn) uống bia ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Lúc ôtô về đến xã Hòa Bình (TP Kon Tum), ông Vinh và ông Phương tranh luận về cuộc nhậu trước đó. Bị ông Vinh chỉ tay vào mặt, ông Phương liền lao vào đánh.

Khi ông Phương về đến nhà trên đường Hùng Vương, TP Kon Tum thì vợ chồng ông Vinh cùng nhóm người được cho là lao vào nhà dọa giết. Vụ việc gây náo loạn cả khu phố, đến khi lực lượng công an có mặt mời nhóm người nhà ông Vinh về phường giải quyết mới ổn thỏa.

Một tháng sau, Công an TP Kon Tum khởi tố, bắt Dương Đặng Hải Trung về hành vi Cố ý gây thương tích. Người này bị cáo buộc cầm dao vào nhà ông Phương và chém anh Nguyễn Bá Duy - hàng xóm của ông Phương.

Đến tháng 6, nhà chức trách Kon Tum đã đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can. Sự việc sau đó chuyển từ xử lý hình sự sang xử phạt hành chính các cá nhân liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã liên tục ra 2 văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum khẩn trương kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả về Thủ tướng.

(Theo Vnexpress)


Ý kiến bạn đọc