Từ ngày mai nắng nóng sẽ chấm dứt, có mưa dông

07:14, 05/06/2017
|

(VnMedia) - Ngày hôm qua (4/6), Bắc Bộ đã có đợt  nắng nóng kỷ lục, với nhiệt độ cao nhất đo được tại Hà Đông là 42,5 độ C. Từ ngày mai, nắng nóng chấm dứt, Bắc Bộ sẽ có một đợt mưa dông kéo dài vài ngày…

nắng nóng
Ngày 4/6, nhiệt độ cao nhất đo được ở Hà Đông (Hà Nội) là 42,5 độ C

Trong 4 ngày vừa qua (1-4/6), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ.

Một số nơi ở Bắc Bộ nhiệt độ cao vượt mức lịch sử: tại Hà Đông (Hà Nội) 42,5 độ (kỷ lục năm 2015 là 40,8 độ), tại Lạng Sơn 38,8 độ (kỷ lục năm 2012 là 38,4 độ), tại Bắc Giang 40,5 độ (kỷ lục năm 1994 là 38,7 độ), tại Phủ Liễn (Hải Phòng) 39,5 độ (kỷ lục năm 2001 là 39 độ).

Dự báo ngày hôm nay (5/6), do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn còn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Từ ngày mai (6/6), nắng nóng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh miền Trung.

Khu vực Hà Nội hôm nay được dự báo trời tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 38-40 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 9-20 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Từ ngày mai nắng nóng sẽ kết thúc.

Ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ gần sáng và ngày 6/6 đến ngày 7/6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi; Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ chiều và tối ngày 6/6 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 5/6, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Từ ngày 6 đến ngày 9, mây thay đổi đến nhiều mây,  có mưa rào và rải rác có dông trong ngày 6, ngày 7, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung vào đêm và sáng. Gió nhẹ. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật trong cơn dông.  Ngày 10, ngày 11, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng gió giật trong cơn dông.

 Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 5/6, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 5/6, vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng gió giật trong cơn dông. Gió nam cấp 2-3. Từ  ngày 6 đến ngày 8, mây thay đổi đến nhiều mây,  có mưa rào và rải rác có dông trong ngày 6, ngày 7, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung vào đêm và sáng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật trong cơn dông. Từ ngày 9 đến ngày 11, mây thay đổi, ngày nắng, từ ngày 10 có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng gió giật trong cơn dông               

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 5/6, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có  mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3. Ngày 6, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Ngày 7,  ngày 8, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Từ ngày 9 đến ngày 11, mây thay đổi, ngày nắng, riêng ngày 10, ngày 11, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung ở các tỉnh phía bắc. Cần đề phòng có khả năng gió giật mạnh trong cơn dông.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 5/6, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Từ ngày 6 đến ngày 8, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 9 đến ngày 11, mây thay đổi, ngày nắng, từ ngày 10, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 12 đến ngày 14, phía bắc, mây thay đổi ngày nắng, phía nam có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2.

Tây Nguyên: Ngày 5/6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Từ ngày 6 đến ngày 8 và từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 9 đến ngày 11, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ: Từ ngày 5/6 đến ngày 8 và từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 9 đến ngày 11, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

 Khu vực Hà Nội: Ngày 5/6, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Từ  ngày 6 đến ngày 8, mây thay đổi đến nhiều mây,  có mưa rào và rải rác có dông trong ngày 6, ngày 7, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung vào đêm và sáng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật trong cơn dông. Từ ngày 9 đến ngày 11, mây thay đổi, ngày nắng, riêng ngày 10, ngày 11, có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung vào đêm và sáng. Cần đề phòng gió giật trong cơn dông.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc