Ông ngoại và 3 cháu bé chết đuối khi đi tắm cho bò

20:17, 02/06/2017
|

Chiều 2/6, ông Huỳnh Quốc Tiến, Trưởng Công an xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định xác nhận, khoảng 11h30 trưa 2/6, tại khu vực sông Bến Đồn, thuộc thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm 4 người trong cùng một gia đình bị tử vong.

Thông tin ban đầu được biết, vào thời điểm đó, ông Văn Tấn Lãnh (68 tuổi), cùng 3 cháu ngoại, gồm: N.T.P.T (14 tuổi); N.T.B (12 tuổi), ở thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú và T.V.T (9 tuổi) ở khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn lùa đàn bò ra khu vực sông Bến Đồn để tắm cho bò.

Trong lúc tắm bò, ông Lãnh không may bị cuốn trôi vào vùng nước sâu. 3 cháu ngoại đứng chơi trên bờ thấy ông ngoại chới với dưới dòng nước nên lao ra cứu nhưng cả 4 ông cháu đều bị đuối nước.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ đuối nước thương tâm này, lãnh đạo UBND huyện Tây Sơn và UBND xã Tây Phú đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình và hỗ trợ gia đình 4 triệu đồng./.

Theo VOV


Ý kiến bạn đọc