Bắc Bộ mưa dông đến hết ngày 19/5

06:48, 18/05/2017
|

(VnMedia) - Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương đưa tin, hôm nay, 18/5 và ngày 19/5, Bắc Bộ tiếp tục dạng thời tiết nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày thứ 7, trời chuyển ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

mưa rét
Bắc Bộ  mưa dông đến hết ngày mai (19/5)

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/5/2017

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 73-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27, có nơi dưới 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, riêng đồng bằng và trung du có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình) nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía Nam (Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Đà Nẵng đến Khánh Hòa) chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc