Nổi máu giang hồ, liều lĩnh nã đạn vào quán karaoke

07:03, 07/04/2017
|

(VnMedia) - Xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán karaoke, lại sẵn có hơi men, Trung không kiềm chế được bản thân đã dùng súng nã đạn vào quán...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin từ Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết: ngày 6/4, cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã khởi tố vụ án nổ súng bắn vào quán karaoke của anh Dương Mạnh C. (SN 1972, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long).

Nghi phạm gây ra vụ nổ súng là Trần Văn Trung (SN 1988, ở phường Hà Khánh, TP Hạ Long) đã bị cảnh sát bắt giữ để làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 2/4, Trung đã dùng súng ngắn quân dụng bắn vào quán karaoke của anh C, khiến cửa kính của quán bị vỡ. Sau khi gây ra vụ việc, Dũng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ nổ súng xảy ra khiến người dân sinh sống gần khu vực một phen hoảng sợ.

Nhận được tin báo, công an TP Hạ Long đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng làm rõ Trung là nghi phạm gây ra vụ nổ súng. Trung bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Căn cứ tài liệu điều tra, lời khai đối tượng Trung, cơ quan điều tra bước đầu xác định, trước thời điểm gây án, Trung tới quán karaoke của anh C. hát. Quá trình hát hò, Trung làm vỡ micro của quán karaoke. Sau đó, nhân viên quán karaoke yêu cầu Trung đền tiền làm vỡ micro nên haI bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trung khai lý do có hành động nổ súng liều lĩnh là do khi đó đối tượng say rượu bị kích động, không kiềm chế được bản thân. Về khẩu súng sử dụng khi gây án, Trung khai, khẩu súng có xuất xứ nước ngoài được đối tượng mua ở khu vực biên giới với giá 7 triệu đồng.

Một cán bộ Công an TP Hạ Long cho biết, tại địa phương Trung chưa có tiền án tiền sự. Tuy nhiên, hành động của dũng thể hiện sự côn đồ manh động nên cơ quan điều tra sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc