Ngày giỗ Tổ Hùng Vương: Bắc Bộ sáng mưa, trưa chiều hửng nắng

07:36, 06/04/2017
|

(VnMedia) - Ngày hôm nay (6/4) tức 10/3 âm lịch – ngày Giỗ Tổ Hùng vương, dự báo thời tiết Bắc Bộ có mưa và sương mù nhẹ, nhưng trưa chiều giảm mây, tròi hửng nắng.

hửng nắng
Bắc Bộ hôm nay sáng có mưa, trưa chiều hửng nắng

Cụ thể dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 06/04/2017 như sau:    

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam (từ Đắc Lắc đến Lâm Đồng) chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28 độ C.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc