Hà Nội: Hàng chục 'quái xế' gây náo loạn lúc nửa đêm

20:40, 09/03/2017
|

(VnMedia) - Vào lúc nửa đêm, các đối tượng điều khiển xe lạng lách, đánh võng, bóp còi inh ỏi gây náo loạn ở các tuyến phố Hà Nội...

Nhóm quái xê bị bắt giữ
Nhóm 'quái xế' bị bắt giữ

Ngày 9/3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự nhóm đối tượng có hành vi điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8 - PC45), phát hiện trên các tuyến đường thuộc địa bàn các quận Đống Đa và Ba Đình (Hà Nội) xuất hiện một số đối tượng có hành vi điều khiển và ngồi sau xe máy chạy theo đoàn với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Qua phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động Hà Nội và công an các quận Ba Đình, Đống Đa, Đội 8 - PC45 đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan, gồm: Lương Trường Sơn (SN 1998) và Nguyễn Như Nam (SN 1999), Đoàn Vũ Nhật Anh (SN 1999), Nguyễn Đức Giang (SN 1999), Vũ Tiến Đạt (SN 1999), cùng ở Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Hải Đăng (SN 1999), ở Hoàng Mai, Hà Nội; Vũ Phạm Đức Nam (SN 1995) và Phan Khắc Tùng (SN 1995), cùng ở quận Đống Đa.

Theo điều tra của cảnh sát, do biết buổi tối các ngày trong tuần, trên tuyến phố trung tâm Hà Nội nhiều thanh niên sẽ tụ tập thành đoàn đi xe máy với tốc độ cao, nên tối 5/3, rạng sáng 6/3, Sơn và các đối tượng đèo nhau trên xe máy không mang biển số, đi tìm đoàn đua xe máy để xem và cổ vũ.

Khoảng 1h sáng 6/3, khi nhóm đối tượng trên đang ngồi uống nước ở nút giao thông Đại Cồ Việt - Kim Liên - Giải Phóng thì phát hiện 40-50 xe máy chạy từ Đại Cồ Việt hướng đi Kim Liên. Đoàn xe di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi náo loạn đường phố. Thấy vậy, Sơn và các đối tượng chạy theo nhập vào đoàn xe đang di chuyển với tốc độ 70-80 km/h.

Sơn cùng các đối tượng điều khiển xe lạng lách, đánh võng, bóp còi inh ỏi gây náo loạn ở các tuyến phố Kim Liên, Xã Đàn, Tôn Đức Thắng, Chu Văn An, Độc Lập, Hùng Vương, Thanh Niên, Trấn Vũ, Trúc Bạch.

Khi đoàn xe di chuyển tới đường Thanh Niên, đoàn xe phát hiện cảnh sát cơ động ra tín hiệu dừng xe. Do không làm chủ tốc độ, Sơn, Nam cùng một số đối tượng trong đoàn đua bị ngã xuống đường, sau đó bị công an bắt giữ.

Hiện, cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

Khánh Công


Ý kiến bạn đọc