Dùng tuýp sắt đánh chết người để 'trả thù' cho bạn gái

09:03, 09/03/2017
|

(VnMedia) - Nghe bạn gái gọi điện 'cầu cứu' vì bị khách đe doạ tại quán karaoke, Nhiên đã mang theo tuýp sắt đến 'dằn mặt'...

Tin từ công an tỉnh Hải Phòng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Hải An đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ trọng án xảy ra vào tối ngày 23/2 trên địa bàn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo tài liệu điều tra, vào 10h30 ngày 25/2, anh Đặng Văn Năm (sinh 1988, ở đội 6, xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đến công an phường Đông Hải 2 (Hải An) trình báo về việc: Trước đó khoảng 20h30 ngày 23/2, anh Năm cùng một nhóm bạn đến quán karaoke Sao Mai, thuộc tổ dân phố Bình Kiều 2, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuê phòng hát. Sau khi hát xong, nhóm anh Năm ra khỏi quán thì bị 2 đối tượng không quen biết dùng hung khí đánh bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Hải An đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP và cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra vào ban đêm, nạn nhân 2 ngày sau mới trình báo nên công tác điều tra, thu thập tài liệu và lấy lời khai nhân chứng gặp nhiều khó khăn.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã nhanh chóng xác định nhóm đối tượng có liên quan; trong đó có Nguyễn Minh Nhiên (sinh 1989, ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), hiện ở Cty TNHH Quốc Thịnh Phát (địa chỉ ngõ 1071 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An) và Nguyễn Đình Quang (sinh 1991, ở đường Trang Quang, xã An Đồng, huyện An Dương).

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 27/2, cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Hải An đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Nhiên để điều tra, xử lý theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 20h30 ngày 23/2, anh Đặng Văn Nam cùng 2 người bạn là Lò Văn Cường (sinh 1989, ở xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) và Đỗ Văn Huynh (sinh 1985, ở xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), đều là công nhân làm đá Granite của Cty TNHH Hải Thuận, đến quán karaoke Sao Mai của Kiều Thị Mỹ Chi (tức Thu, sinh 1977, ở số 32/36 đường Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền) thuê phòng hát. Để thêm phần “vui vẻ”, anh Cường đặt vấn đề gọi 3 nữ nhân viên để phục vụ.

Sau đó, Chi đã “điều” Huỳnh Thị Diễm Xương (tức Diệu, sinh 1999, ở huyện Long Mỹ); Huỳnh Ngọc Nhớ (tức Ngọc Anh, sinh 1990, ở TP Vị Thanh) và Nguyễn Kim Sái (tức Trúc, sinh 1994, ở huyện Vị Thủy), cùng tỉnh Hậu Giang, phục vụ rót bia và bấm bài hát.

Trong quá trình hát, giữa anh Huynh và Sái xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau nên cả 3 thanh toán tiền để đi về. Anh Huynh có buông lời đe dọa gọi người đến để đánh Sái.

Ngay sau đó, Sái đi ra phòng hát rồi gọi điện thoại cho bạn trai là Nguyễn Minh Nhiên, thông báo về việc bị khách đe dọa đánh và bảo Nhiên đến quán để đón đi sinh nhật. Lúc này, Nhiên đang ngồi uống nước cùng với Nguyễn Đình Quang và Phan Văn Quốc (sinh 1991, ở Triệu Phong, Quảng Trị), trong phòng làm bằng container của Quốc đặt tại bãi xe Lê Chân, thuộc ngõ 1071 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Nghe bạn gái gọi điện “cầu cứu”, lập tức Nhiên đi vào xưởng sửa chữa ô tô của Cty Quốc Thịnh Phát lấy 2 tuýp sắt rồi bảo Quang dùng xe máy chở đến quán Sao Mai. Đến nơi, cả 2 đỗ xe ở chỗ đất trống cách quán khoảng 5m hướng về Đình Vũ đứng đợi “đối thủ”.

Đúng lúc này, nhóm anh Huynh sau khi thanh toán tiền hát thì cùng Năm về trước, còn anh Cường nán lại quán nói chuyện với chị Chi. Khi Huynh cùng Năm đi bộ ra khỏi quán được khoảng 30m về hướng Đình Vũ thì Nhiên cầm 1 tuýp sắt đi theo sau vụt 1 nhát vào vai anh Nam. Nam bỏ chạy thì Nhiên tiếp tục vụt vào đầu của anh Huynh khiến Huynh bị rách da, chảy máu. Huynh bỏ chạy vào quán massage gần đó và được băng bó, sơ cứu vết thương.

Sau khi đánh Huynh và Nam, Nhiên cầm tuýp sắt quay lại chỗ Quang đang đứng đợi. Khoảng 2-3 phút sau, khi anh Cường vừa rời khỏi quán được khoảng 10m thì bị Nhiên cầm tuýp sắt đánh vào đầu khiến anh ngã sấp xuống đường và bị ngất.

Gây án xong, Nhiên cùng Quang lên xe máy phóng về xưởng sửa chữa ô tô của Cty Quốc Thịnh Phát rồi cầm 2 tuýp sắt cất vào trong xưởng. Sau đó, Nhiên cùng cả bọn đón Trúc và một số nhân viên của quán Sao Mai thản nhiên đi tổ chức sinh nhật của Trúc tại nhà nghỉ Huyền Linh, phường Đông Hải 1, Hải An.

Về phần các anh Cường, Huynh và Nam bị thương tích vùng đầu, vai và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị. Riêng anh Lò Văn Cường bị vết thương vùng thái dương đỉnh, gây hôn mê. Đến ngày 2-3, anh Cường đã tử vong.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc