Nổ bình ga trên tàu cá, 1 người mất tích, 6 người bị thương nặng

21:34, 17/02/2017
|

(VnMedia)- Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đang triển khai công tác cứu nạn tàu cá BV 94157TS bị nổ bình gas tại khu vực biển Vũng Tàu khiến một  người mất tích, 6  người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ 00 phút ngày 17/2/2017, tàu cá BV 94157TS hoạt động tại khu vực biển Vũng Tàu bị nổ bình gas tại vị trí có tọa độ 09055’N - 107025’E, cách mũi Vũng Tàu khoảng 32 hải lý, trên tàu có 13 thuyền viên. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải cho các tàu hoạt động trong khu vực tiến hành trợ giúp khẩn cấp, điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 272 từ Vũng Tàu và tàu SAR 413 từ khu vực Côn Đảo đến hiện trường cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, tàu cá Hồng Ngọc hoạt động tại khu vực hiện trường đã tổ chức cứu được 12 người trên tàu, còn 1 người chưa được tìm thấy.

Một thuyền viên được cứu
Một thuyền viên được cứu nạn. Ảnh: H. Phạm

Lúc 12h00, tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 272 đã tiếp nhận 12 thuyền viên từ tàu Hồng Ngọc. Các bác sỹ đi cùng trên tàu cứu nạn đã tiến hành sơ cấp cứu cho các nạn nhân. Trong số 12 thuyền viên được cứu, có 6 người bị thương nặng, trong đó có 1 người bị bỏng toàn thân.

Qua khai thác thông tin ban đầu, tàu cá BV 94157TS bị nổ bình gas không rõ nguyên nhân, gây cháy dữ dội, thuyền viên tiến hành dập lửa, một số người bị thương, bị bỏng, 2 thuyền viên bị rơi xuống biển, trong đó có 1 người sau đó đã được vớt lên tàu.

Đến chiều ngày 17/2, tàu SAR 272 đã đưa 12 người bị nạn về cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu. Ngay sau đó, tàu SAR 272 tiếp tục quay trở lại hiện trường phối hợp với tàu SAR 413 và các phương tiện khác tiếp tục tìm kiếm 1 nạn nhân còn mất tích.

Danh sách thuyền viên được cứu nạn đưa về Vũng Tàu:

1. Nguyễn Thành Thái     -  Sinh năm: 1968  Thuyền trưởng

2. Nguyễn Thanh Nhật     - Sinh năm: 1990

3. Nguyễn Thanh phong   - Sinh Năm 1985

4. Nguyễn Thanh Dương  - Sinh năm 1972

5. Nguyễn Thanh Hải        - Sinh năm 1973

6. Nguyễn Thanh Long      - Sinh năm 1980

7. Nguyễn Thanh Phụng    - Sinh năm 1982     Bị thương nặng

8. Nguyễn Thanh Bình      - Sinh năm 1970     Bị thương nặng

9. Nguyễn Thanh Ngọc     - Sinh năm 1996     Bị thương nặng

10.Trần Xuân Được          - Sinh năm 1990      Bị thương nặng

11. Trương Văn Thuận     - Sinh năm 1996       Bị thương rất nặng

12. Dương Thanh Dũng    - Sinh năm 1971       Bị thương rất nặng

01 thuyền viên còn mất tích: Nguyễn Thanh Hồng (sinh năm 1978, tại Bà Rịa – Vũng Tàu)

Xa Giang


Ý kiến bạn đọc