Huế: Tàu hàng mắc cạn, gần 30.000 tấn than có nguy cơ tràn ra biển

14:41, 18/02/2017
|

Ngày 17/2, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, các lực lượng chức trách vẫn chưa thể cứu hộ, trục vớt tàu hàng mang số hiệu Nam Vỹ 39 - HP 3632 thuộc Công ty TNHH vận tải thương mại Nam Vỹ (TP Hải Phòng) bị mắc cạn trên vùng biển Thuận An.

Chiếc tàu nói trên chở 2.950 tấn than cám từ Quảng Ninh vào Đà Nẵng (do thuyền trưởng Nguyễn Văn Hinh điều khiển) cùng 8 thuyền viên đã gặp sự cố vào ngày 16/1 tại vùng biển Thuận An (Thừa Thiên - Huế).

Chiếc tàu hàng mang số hiệu Nam Vỹ 39 - HP 3632 vẫn đang bị mắc cạn trên vùng biển Thuận An.
Chiếc tàu hàng mang số hiệu Nam Vỹ 39 - HP 3632 vẫn đang bị mắc cạn trên vùng biển Thuận An.

Sau khi gặp nạn gần bờ, 9 thuyền viên đã được cứu. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng nằm mắc cạn chiếc tàu đã bị sóng đẩy ra cách bờ hơn 100m, thân bị gãy, mũi chìm dần xuống biển và than cám trên tàu bắt đầu tràn ra tạo thành những vệt đen ở vùng biển Thuận An.

Mặc dù đã liên hệ với đơn vị cứu hộ tại Đà Nẵng nhưng do thời tiết xấu nên lực lượng chức năng và chủ tàu vẫn chưa tiến hành cứu hộ, trục vớt.

Theo infonet.vn


Ý kiến bạn đọc