Bình Dương: "Biển người" đội nắng, đi chùa cầu an

17:17, 11/02/2017
|

Rằm tháng giêng hàng năm tại chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương) luôn là lễ hội hấp dẫn thu hút hàng chục nghìn người dân và khách thập phương tới thắp hương cầu an.

Ngay từ sáng sớm ngày 11/2 ( Rằm tháng Giêng âm lịch) hàng nghìn người ùn ùn kéo về phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương để dự lễ Chùa Bà Thiên Hậu.

Tại khu Chánh điện thờ chúa Bà rất nhiều người chen lấn để thắp hương, cầu an. Bên ngoài khuôn viên chùa Bà, hàng ngàn người dân đội nắng, tay cầm bó nhang, cố chờ đợi để đến lượt mình.

Dù ban tổ chức thông báo mỗi người chỉ cầm một hoặc ba cây hương để vào vía Bà nhưng nhiều người vẫn cố tình cầm cả bó hương cố chen chúc giữa thời tiết nắng nóng, tăng thêm sự ngột ngạt nơi đây.

Về trưa, lượng người càng đổ về đây càng đông, lực lượng bảo vệ thường xuyên nhắc nhở người dân đi lễ chùa không nên chen lấn, lưu ý cất giữ tư trang, tiền bạc, cẩn thận đề phòng kẻ xấu lợi dụng móc túi, điện thoại…

Hàng nghìn người đội nắng, đổ về chùa Bà Thiên Hậu để thắp hương cầu an. Trong ảnh: Khuôn viên chùa Bà không còn một chỗ trống

 

Biển người cầu an trong nắng nóng
Biển người cầu an bất chấp nắng nóng

 

Bên trong chánh điện thờ chúa Bà đông nghẹt người vái lạy, thắp hương cầu an
Bên trong chánh điện thờ chúa Bà đông nghẹt người vái lạy, thắp hương cầu an

 

Cảnh đốt nhang bên ngoài khuôn viên chùa
Cảnh đốt nhang bên ngoài khuôn viên chùa

 

Ban tổ chức phát nhang cho mỗi người một cây trước Chánh điện
Ban tổ chức phát nhang cho mỗi người một cây trước Chánh điện

 

Biển người cầu an
Dù trong chùa rất đông nhưng tay người nào cũng cầm nhang khấn vái, khói hương nghi ngút ngạt thở

 

Ban tổ chức đã bố trí khu vực ban phát lộc bên ngoài để tránh lộn xộn trong Chánh điện. Lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm.
Ban tổ chức đã bố trí khu vực ban phát lộc bên ngoài để tránh lộn xộn trong Chánh điện. Lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm.

 

(theo Infonet)


Ý kiến bạn đọc