Bắc Bộ nắng ấm 30 độ C trước khi rét đậm

09:09, 19/02/2017
|

(VnMedia) - Nhiệt độ tại Bắc Bộ được dự báo tiếp tục tăng lên, đạt mức cao nhất là 30 độ C vào đầu tuần, sau đó sẽ đột ngột giảm mạnh, đến mức rét đậm vào cuối tuần tới.

Theo đó, ngày hôm nay (19/2), Bắc Bộ được dự báo đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 20 đến ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 23 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 23, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 24, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nắng ấm
Bắc Bộ nắng ấm trước khi trở rét đậm

Dự báo thời tiết vgày và đêm 19/02/2017:          

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27, có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, phía nam 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, miền Đông có nơi trên 34  độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc