Dịch vụ giữ xe thi nhau "chặt chém" khách du xuân ngày Tết

14:16, 29/01/2017
|

Ngày Tết, người dân Sài Gòn nô nức đi lễ chùa, đổ về các hội hoa xuân, đường hoa... tranh thủ điều này, các điểm giữ xe tự phát mọc lên như “nấm sau mưa” và thi nhau "chặt chém” khách du xuân.

Nắm bắt được tâm lý của người dân khi đi du xuân tại các địa điểm vui chơi giải trí như Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, lễ chùa… cần chỗ giữ xe, các dịch vụ giữ xe tự phát đua nhau mọc lên và chặt chém du khách.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trong những ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, dịch vụ giữ xe tự phát ở những điểm gần đường hoa, chùa, hội hoa xuân, bến xe... đua nhau mọc lên và "hét giá" trên trời.

 
Các điểm giữ xe ngày Tết mọc lên như nấm sau mưa
Các điểm giữ xe ngày Tết mọc lên như nấm sau mưa
Ghi nhận tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), các điểm giữ xe tự phát mọc lên san sát nhau.

Nhiều người tự đứng ra lấn chiếm vỉa vè và các con hẻm, sau đó căng dây một cách tạm bợ, để làm điểm giữ xe. Tất cả những điểm giữ xe này khi PV Dân trí vào hỏi gửi xe đều được “hét” giá 20.000 đồng/ lượt.

Khi chúng tôi thắc mắc giá giữ xe quá cao so với quy định thì người đàn ông đứng chèo kéo khách ở khu vực này, gằn giọng mắng: “Tết mà, đi đâu cũng vậy thôi, không gửi thì biến”.

Tương tự tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), các bãi xe quanh đường Nguyễn Đức Cảnh cũng lấy giá 10.000 -15.000 đồng/ lượt gửi xe máy.

Nhiều điểm giữ xe tự phát trước chùa Vĩnh Nghiêm lấn chiếm hết vỉa hè để trông xe
Nhiều điểm giữ xe tự phát trước chùa Vĩnh Nghiêm lấn chiếm hết vỉa hè để trông xe
 
Những tấm biển “giữ xe về Tết” được đặt san sát nhau ở gần bến xe miền Đông
Những tấm biển “giữ xe về Tết” được đặt san sát nhau ở gần bến xe miền Đông
Trong khi đó, tại Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), do người dân có nhu cầu gửi xe nhiều ngày để về quê ăn Tết nên khu vực này mọc lên rất nhiều điểm nhận giữ xe trong nhà và giá cũng cao ngất ngưởng.

Chỉ một đoạn ngắn cổng sau đường Đinh Bộ Lĩnh và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phóng viên ghi nhận có hàng chục tấm biển treo bảng “giữ xe về Tết” được đặt san sát nhau.

Trong vai một hành khách muốn gửi xe để về quê ăn Tết, chúng tôi tìm đến một địa điểm giữ xe gần cây xăng ở cổng số 3, một nữ chủ tiệm giữ xe ở đây hét giá 30 ngàn đồng cho ngày đêm.

Một điểm giữ xe tự phát lấn chiếm hết 1/3 con hẻm
Một điểm giữ xe tự phát lấn chiếm hết 1/3 con hẻm
Người dân xếp hàng vào gửi xe để tham quan đường hoa Nguyễn Huệ đêm giao thừa
Người dân xếp hàng vào gửi xe để tham quan đường hoa Nguyễn Huệ đêm giao thừa
“Nếu em giữ trên 10 ngày thì chị giảm xuống còn 20.000 đồng/ngày. Ở đây giờ em đi đâu cũng giá đó thôi, Tết mà”, người phụ nữ giải thích.

Trước đó, UBND TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị không tăng giá giữ xe trong dịp Tết nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

Theo quyết định 6888/QĐ – UBND ngày 30/12/2016 của UBND TPHCM về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn TP, mức phí cao nhất đối với xe máy (xe số) gửi buổi ngày là 4.000 đồng/xe.

Thao ghi nhận của PV, chỉ các điểm giữ xe của lực lượng TNXP mới chấp hành đúng quy định về giá giữ xe mà UBND TP đưa ra
Theo ghi nhận của PV, chỉ các điểm giữ xe của lực lượng TNXP mới chấp hành đúng quy định về giá giữ xe mà UBND TP đưa ra
 
Quy định của UBND TPHCM về giá giữ xe được niêm yết công khai
Quy định của UBND TPHCM về giá giữ xe được niêm yết công khai

Tuy nhiên theo khảo sát của PV, ngoài điểm giữ xe của lực lượng Thanh niên xung phong chấp hành đúng quy định, còn lại các bãi giữ xe khác đều đội giá lên gấp vài lần và dường như cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

(Theo Dân Trí)


Ý kiến bạn đọc