Xe máy lấn làn buýt nhanh Hà Nội bị phạt tới 400 nghìn

17:45, 24/12/2016
|

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giao thông, nếu người điều khiển xe máy không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định hoặc điều khiển xe đi trên hè phố (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà) sẽ bị xử phạt từ 300.000 nghìn đồng đến 400.000 nghìn đồng.

Cùng đó, tại điều 6 của Nghị định 46/2016/NĐ-CP cũng quy định rõ về đối tượng bị xử phạt là người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy.

Từ ngày 1/1/2017, điều khiển xe máy vào làn xe buýt nhanh sẽ bị xử phạt
Từ ngày 1/1/2017, điều khiển xe máy vào làn xe buýt nhanh sẽ bị xử phạt

Như vậy, từ ngày 1/1/2017, tại làn đường dành riêng cho buýt nhanh Hà Nội BRT từ Ba La - Quang Trung (quận Hà Đông) - Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) - đường trục Bắc Hà Đông - Tố Hữu - Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ - nút Giang Văn Minh - Cát Linh, khi làn bên cạnh thông thoáng mà xe máy vẫn cố tình đi vào làn xe buýt nhanh Hà Nội thì sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt. Tuy nhiên, trong điều kiện đường đông, tắc đường, việc lấn làn buýt nhanh sẽ không bị xử phạt.

Lắp camera phạt nguội phương tiện lấn làn xe buýt

Ông Vũ Hà, Giám đốc Ban quản lý dự án Giao thông đô thị Hà Nội, cho biết xe BRT sẽ chạy trên làn riêng tại các đoạn Ba La - Quang Trung (Hà Đông) - Lê Trọng Tấn (Hà Đông) - đường trục Bắc Hà Đông - Tố Hữu - Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ - nút Giang Văn Minh - Cát Linh. Các đoạn không bố trí làn riêng gồm: Yên Nghĩa - Ngã ba Ba La; Giang Văn Minh - Kim Mã và Kim Mã - Giảng Võ.

Tại các đoạn có làn đường riêng, vạch sơn liền, các phương tiện khác khi đi vào sẽ bị phạt. “Tại các nút giao đều có lắp đặt hệ thống camera để xử phạt nguội. Ngoài ra có lực lượng chức năng chốt chặn”, ông Hà cho biết.

Mặc dù vậy, ông Hà cũng khẳng định việc phân luồng tổ chức giao thông phải linh hoạt. Trong điều kiện đường đông, người điều khiển giao thông có quyền cho các phương tiện khác đi vào để đảm bảo lưu thoát tốt nhất mà vẫn an toàn.

Tương tự, với xe ô tô cố tình lấn làn buýt nhanh Hà Nội BRT cũng sẽ bị xử phạt.

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, nếu người điều khiển ôtô chạy vào đường cấm, đường ngược chiều, chạy sai làn, trên vỉa hè sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng. Như vậy, theo Nghị định 46, mức xử phạt ô tô lấn làn xe buýt nhanh BRT Hà Nội sẽ lên tới 1,2 triệu đồng.

Theo baogiaothong.vn


Ý kiến bạn đọc