Nóc xe buýt Chợ Lớn - An Sương bốc cháy ngùn ngụt

18:42, 17/12/2016
|
Trưa 17/12, xe buýt số 66 chạy tuyến An Sương - Chợ Lớn chở khoảng 20 hành khách do tài xế Nguyễn Văn Tình điều khiển, lưu thông trên đường Trường Chinh hướng về ngã tư Bảy Hiền. Khi gần đến giao lộ Phạm Văn Bạch, tài xế phát hiện xe có mùi khét xuất phát từ ổ điện nên tấp xe vào lề cho hành khách xuống xe và đợi nhân viên sửa chữa đến.
 
 Xe buýt bốc cháy ở phần nóc dữ dội khi đang dừng chờ sửa chữa.
Xe buýt bốc cháy ở phần nóc dữ dội khi đang dừng chờ sửa chữa.
Khi các hành khách vừa xuống xe thì khói bốc lên ở ổ điện ở nóc xe, anh Tình liền sử dụng bình cứu hỏa dập tắt.
Tuy nhiên, sau đó lửa tiếp tục bốc lên dữ dội ở nóc xe. Phát hiện sự việc, anh Tình cùng một người tiếp viên trên xe tìm cách khống chế hỏa hoạn nhưng bất thành.
 Tài xế Tình cho biết may mắn lửa đã được những nhân viên cửa hàng ô tô hỗ trợ khống chế.
Tài xế Tình cho biết may mắn lửa đã được những nhân viên cửa hàng ô tô hỗ trợ khống chế.

Phát hiện khói lửa dữ dội, những người nhân viên trong cửa hàng ô tô gần đó đã dùng nhiều bình chữa cháy lao ra dập lửa và khống chế đám cháy trong khoảng 10 phút.

Lực lượng PCCC quận Tân Phú điều động năm xe nước cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường, tuy nhiên khi đến nơi thì ngọn lửa đã được dập tắt.
 
Tại hiện trường, phần trên mui xe bị cháy, nám đen; hệ thống điện bên trong bị cháy bốc mùi khét lẹt. May mắn không ai bị thương.
 
Theo tài xế xe buýt, sự cố do bị chập điện hệ thống máy điều hòa được gắn trên mui xe.
 
(Theo PLO.vn)

Ý kiến bạn đọc